Đồng Nai thiệt hại trên 5.000 tấn cá do mưa lũ

22:06' - 10/08/2019
BNEWS Do ảnh hưởng của mưa lũ và thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị ngập, làm trên 5.000 tấn cá bè nuôi bị chết và thoát ra sông, thiệt hại trên 220 tỷ đồng.
Nước lũ đã rút, người dân huyện Tân Phú, Đồng Nai bắt đầu trở về dọp dẹp vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Đây là thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của mưa lũ và thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ do huyện ủy Định Quán, tỉnh Đồng Nai báo cáo chiều 10/8.

Theo thống kê của huyện Định Quán, đến 15 giờ, ngày 10/8, trên địa bàn huyện có 4 xã ảnh hưởng gồm Phú Vinh, Phú Tân, Thanh Sơn và Ngọc Định.
Trong đó, tài sản thiệt hại lớn nhất là xã Thanh Sơn. Tại địa phương này có 14 bè cá của người dân nuôi trên sông bị lũ cuốn trôi, 224 dèo nuôi cá bị ảnh hưởng, khiến gần 3.600 tấn cá bị chết và thoát ra ngoài tự nhiên; 430 bao cám bị hư và trôi xuống sông. Thiệt hại về tài sản tại xã Thanh Sơn khoảng 140 tỷ đồng.
Tại xã Tân Phú có gần 600 tấn cá bị chết, 58 dèo nuôi cá của 14 hộ dân bị trôi; lật 1 phà chở cám, làm trôi 200 bao cám. Ước thiệt hại khoảng 55 tỷ đồng.
Xã Ngọc Định có 55 bè cá bị trôi, 250 dèo cá bị ảnh hưởng làm 533 tấn cá bị chết và thoát ra ngoài tự nhiên, trôi 150 bao cám, ước thiệt hại trên 22 tỷ đồng.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, do mưa lớn phía thượng nguồn sông Đồng Nai, cùng với thủy điện Đồng Nai 5 và thủy điện Đắk Kar xả nước xuống hạ lưu đã khiến nhiều xã thuộc hai huyện Tân Phú và Định Quán (Đồng Nai) ngập nặng.

Do nước lũ dâng cao, cơ quan chức năng địa phương đã phải di dời 869 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nước lũ làm ngập 1.590 ha đất nông nghiệp; làm một người mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy; trên 116.000 con gà bị chết; lũ cuốn trôi hàng chục bè cá, hàng trăm dèo cá của người dân nuôi trên sông cùng nhiều tài sản khác.
Đến chiều 10/8, nước lũ trên địa bàn huyện Tân Phú và Định Quán đang rút, người dân đã trở về nhà.
Hiện chính quyền hai huyện trên đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ, đồng thời bố trí nhiều lực lượng tiếp tục tìm kiếm người dân còn mất tích./.

Xem thêm:

>>Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai đang xuống

>>Sẵn sàng sơ tán khẩn cấp 300 hộ dân nếu vỡ đập thủy điện Đăk Kar

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục