Đồng Tháp: Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Chợ Vĩnh Thạnh

14:57' - 30/08/2022
BNEWS Ông Trương Văn Chúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ hỏa hoạn tại Chợ Vĩnh Thạnh ở ấp Vĩnh Bình A vào tối 29/8 đã làm cháy 11 ki-ốt.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính tổng thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29/8, tại Chợ Vĩnh Thạnh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa phát ra từ một ki-ốt bán hàng tạp hóa, sau đó lan nhanh sang các ki-ốt lân cận.

Lúc này, Chợ Vĩnh Thạnh vẫn còn người ra vào, các tiểu thương phát hiện cháy liền tri hô và cùng người dân xung quanh dập lửa, đồng thời báo lực lượng chức năng hỗ trợ. Các ki-ốt kinh doanh những mặt hàng dễ bắt lửa như vải, quần áo, tạp hóa… nên ngọn lửa bùng phát mạnh, xuất hiện cột khói cao hàng chục mét cùng nhiều tiếng nổ lớn.

Theo Thượng tá Hà Trung Hiếu - Trưởng Công an huyện Lấp Vò, tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lấp Vò đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Thạnh và quần chúng nhân dân tập trung chữa cháy.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 29/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an huyện cũng huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời hàng hóa đến nơi an toàn và làm công tác bảo vệ hiện trường.

Chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Bạch Liên, tiểu thương tại Chợ Vĩnh Thạnh chia sẻ, 3 ki-ốt kinh doanh quần áo của chị đã bị ngọn lửa thiêu rụi, thiệt hại nhiều về tài sản.

Chị Nguyễn Thị Bạch Liên kể: “Lúc 16 giờ ngày 29/8, tôi tắt cầu dao điện rồi đi về nhà. Khoảng 18 giờ, hay tin chợ bị cháy, tôi lập tức chạy xuống. Đến nơi, khu vực ki-ốt của tôi bốc cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ nên không dám đến gần để mang hàng hóa ra ngoài, chỉ đứng nhìn thôi, chứ không làm gì được”.

Ông Trương Văn Chúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm, khi phát hiện cháy, địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Công an huyện Lấp Vò để dập lửa.

Có 11 ki-ốt bị cháy, trong đó 10 ki-ốt cháy hoàn toàn, còn 1 ki-ốt bị cháy một phần. Ki-ốt đã đóng cửa, ngọn lửa phát ra từ phía trong nên về nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện. Địa phương đã báo cáo tình hình lên cấp trên để xem hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng.

Bí thư Huyện ủy Lấp Vò Nguyễn Văn Út đã đến hiện trường nắm tình hình, thăm hỏi các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục