Đồng Tháp tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương”

16:03' - 24/01/2024
BNEWS Sáng 24/1, tại xã Thường Phước 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” năm 2024.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” hướng tới mục tiêu phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng; chung tay giúp đỡ người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp, nghĩa tình; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khu vực biên giới trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết thêm, thời gian tới, Chương trình sẽ trở thành hoạt động thường niên giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chuỗi hoạt động của chương trình tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, được nhân rộng ở các địa phương lân cận khu vực biên giới của tỉnh nhằm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh… tặng gần 800 phần quà cho người dân, hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở. Tổng trị giá các hoạt động nói trên hơn 1,3 tỷ đồng.

Chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phiên chợ nghĩa tình, trò chơi dân gian, chương trình “Lộc Xuân may mắn”, trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, gói 500 đòn bánh tét tặng gia đình chính sách, tổ chức “Bữa cơm ngày Tết” cùng gia đình chính sách và bàn giao hai nhà Đại đoàn kết tại ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1…

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Bình, đồng loạt hưởng ứng Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố khu vực biên giới của tỉnh vận động và nhận được trên 1.400 suất quà Tết tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo…

Tiếp nối những hoạt động của Chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Bình mong muốn, các cấp Hội phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, lan tỏa nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho hội viên, phụ nữ, người dân trong toàn tỉnh cùng đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Tại Chương trình, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” giai đoạn 2024 - 2026.

Theo đó, vào các năm 2024, 2025 và 2026, Chương trình được tổ chức lần lượt tại các xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự), Tân Hội (thành phố Hồng Ngự) và Bình Phú (huyện Tân Hồng). Chương trình hướng về người dân vùng biên giới, chung tay vì người nghèo bằng hành động cụ thể và việc làm thiết thực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục