Đồng Tháp : Trồng nếp liên kết lãi thêm từ 200-300 đồng/kg

10:01' - 11/05/2017
BNEWS Ngoài việc trồng lúa nếp bán giá cao hơn lúa thường 1.000 đồng/kg. Trồng lúa nếp liên kết còn lãi thêm từ 200-300 đồng/kg, nhờ tham gia mô hình liên kết sản xuất nếp với các doanh nghiệp.
Trồng lúa nếp mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn cho người nông dân. Ảnh: hanoitv.vn
Vụ Đông Xuân 2016-2017 tỉnh Đồng Tháp có trên 40.000 ha đã được nông dân gieo sạ lúa nếp, chiếm 20% tổng diện tích đất trồng lúa. Diện tích trồng lúa nếp tập trung nhiều nhất ở các huyện phía Bắc như: Tháp Mười, Thanh Bình, Tân Hồng và Tam Nông.

Ngoài việc trồng lúa nếp bán giá cao hơn lúa thường 1.000 đồng/kg. Trồng lúa nếp liên kết còn lãi thêm từ 200-300 đồng/kg, nhờ tham gia mô hình liên kết sản xuất nếp với các doanh nghiệp.

Vừa qua ông Cao Văn Cun ở xã Đốc Binh Kiều , huyện Tháp Mười chuyển 1ha lúa thường sang trồng lúa nếp, giá lúa nếp cao hơn lúa thường trên 1.000 đồng/kg.

Hiện tại, nông dân tập trung sản xuất giống nếp có chất lượng cao là nếp 46 và nếp sáp, được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với giá 5.500 đồng/kg; đồng thời được doanh nghiệp cung cấp giống và cho nông dân ứng trước 3 triệu đồng/ha .

Vụ lúa Đông Xuân 2016-2017 anh Nguyễn Văn Sa Lem ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười trồng 9 ha nếp, cho năng suất gần 8 tấn/ha, bán được với giá 5.600 đồng/kg, cao hơn giá lúa IR 50404 là 1.000 đồng, sau khi trừ chi phí lãi hơn 25 triệu đồng/ha và cao hơn lúa thường từ 5-10 triệu đồng/ha.

Tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa nếp với doanh nghiệp, nông dân không chỉ yên tâm về đầu ra mà còn được doanh nghiệp hỗ trợ nhiều khoản chi phí đầu tư không tính lãi.

Về hình thức liên kết, công ty đưa ra 3 phương án để nông dân lựa chọn như ký hợp đồng theo giá cố định ngay từ đầu vụ; hợp đồng giá cố định nhưng đến khi thu hoạch giá cả biến động thì 2 bên chia đôi sự chênh lệch đó hoặc ký hợp đồng theo giá thị trường nhưng chốt giá trước thu hoạch 15 ngày.

Huyện Tháp Mười là một trong những huyện đi đầu trong việc liên kết với các doanh nghiệp sản xuất nếp với 20 doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười cũng khuyến cáo nông dân cần thận trọng trong việc tăng diện tích lúa nếp vì hiện nay thị trường nếp hàng hóa có đầu ra rất thấp.

Ông Phạm Văn Thành xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười có 4,5 ha nếp liên kết sản xuất với doanh nghiệp cho biết, tham gia mô hình liên kết sản xuất nếp với doanh nghiệp, nông dân không chỉ yên tâm về đầu ra mà còn được doanh nghiệp hỗ trợ nhiều khoản chi phí đầu tư không tính lãi.

Vụ Hè Thu này gia đình ông chọn phương thức ký liên kết theo giá thị trường, hiện lúa chuẩn bị thu hoạch và được công ty chốt giá là 5.300 đồng/kg, cao hơn giá nếp hiện tại là 300 đồng/kg.

Vụ Hè Thu 2017, huyện Tháp Mười có gần 11.000 ha lúa nếp; trong đó, có 4.900 ha được doanh nghiệp và thương lái ký kết hợp đồng liên kết sản xuất. Việc ký kết với giá cố định, chia đôi phần chênh lệch so với giá thị trường giữa người nông dân và doanh nghiệp đã phần nào giảm được áp lực của nông dân vào mỗi vụ thu hoạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục