BNEWS Ngành dịch vụ kỹ thuật số của Nhật Bản đang gặp khó khăn do đồng yên giảm giá, khiến chi phí tăng cao và lợi nhuận sụt giảm.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đồng yen suy yếu đã cho thấy tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế Nhật Bản vì các ngành công nghiệp của nước này phụ thuộc nhiều vào máy chủ đám mây do các công ty công nghệ lớn của nước ngoài cung cấp.
Ngành dịch vụ kỹ thuật số của Nhật Bản đang gặp khó khăn do đồng yên giảm giá, khiến chi phí tăng cao và lợi nhuận sụt giảm. Sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài là một phần dẫn đến “thâm hụt kỹ thuật số” của Nhật Bản.
Ông Fumihiko Tanizaki - Tổng giám đốc quan hệ nhà đầu tư tại Digital Arts, một công ty cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin có trụ sở tại Tokyo, cho biết: “Một USD đổi được 150 yen là điều bất ngờ”.
Tại buổi công bố thu nhập cho năm tài chính 2024 vào tuần trước, ông Tanizaki cho biết chi phí máy chủ và các dịch vụ khác đã tăng vọt do đồng yên mất giá, làm giảm lợi nhuận. Máy chủ và các chi phí liên quan chiếm khoảng 30% chi phí bán hàng của công ty và các chi phí này tăng khoảng 140 triệu yen (898.000 USD) so với cùng kỳ năm trước lên 1,3 tỷ yen.
Tỷ giá hối đoái trung bình trong năm 2023 là 144 yen đổi 1 USD, thấp hơn so với giả định của công ty là 135 yen/USD. Điều đó làm tăng các khoản thanh toán trong hợp đồng bằng đồng USD.
Digital Arts sử dụng đám mây của Amazon Web Services (AWS) để quản lý các dịch vụ bảo mật và các hoạt động liên quan. Trong khi thị trường mở rộng và doanh thu của công ty tăng 10%, lợi nhuận hoạt động chỉ đạt 44 tỷ yen - gần như không thay đổi do chi phí tăng.
Ngày nay, dịch vụ đám mây đã trở nên không thể thiếu đối với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Theo dữ liệu từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), các “gã khổng lồ” công nghệ thông tin lớn ở nước ngoài như Amazon, Microsoft và Google đang thống trị thị trường cung cấp dịch vụ đám mây tại Nhật Bản, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong nước chỉ chiếm 30% thị phần. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Amazon, phần mô tả dịch vụ được viết bằng tiếng Nhật nhưng giá lại tính bằng USD.
Cán cân thanh toán của Nhật Bản thể hiện rõ sự thâm hụt, trong đó thâm hụt liên quan đến kỹ thuật số là 5.500 tỷ yen vào năm 2023, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp đôi con số 5 năm trước. Ngoài điện toán đám mây, các khoản thanh toán của Nhật Bản ở nước ngoài cho các dịch vụ liên quan đến web và phát triển phần mềm khác nhau vượt xa số tiền thu được.
Năng lực công nghệ thông tin trong nước của Nhật Bản không thể bắt kịp xu hướng này cả về công nghệ lẫn năng lực cung ứng. Khi Nhật Bản tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số, “thâm hụt kỹ thuật số” ngày càng mở rộng, dẫn đến dòng vốn chảy ra khỏi quốc gia này.
Nhằm đảm bảo an ninh kinh tế cao hơn, chính phủ Nhật Bản dự kiến tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng trong nước. Vào tháng 4, METI đã công bố khoản trợ cấp 72,5 tỷ yen để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo (AI) cho 5 công ty trong nước, bao gồm KDDI.
Sau khi nới lỏng các yêu cầu, Cơ quan Kỹ thuật số đã chọn Sakura Internet làm nhà cung cấp trong nước đầu tiên cho hệ thống “Đám mây Chính phủ” cho phép chính quyền trung ương và địa phương hoạt động trên một nền tảng chung.
Ông Kengo Wataya thuộc Viện nghiên cứu Mitsubishi cho biết: “Với việc AI tạo sinh được sử dụng trên quy mô lớn trong tương lai, các công ty Mỹ sẽ duy trì được lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Càng nhiều công ty Nhật Bản sử dụng dịch vụ thì thâm hụt kỹ thuật số sẽ càng lớn”.
Tin liên quan
Đề xuất về tư cách thường trú của người nước ngoài gây tranh cãi tại Nhật Bản
Đề xuất của chính phủ sửa đổi luật nhằm mở đường cho việc thu hồi giấy phép thường trú nếu cư dân nước ngoài ở Nhật Bản cố tình không nộp thuế và phí bảo hiểm xã hội đã trở thành điểm gây tranh cãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpViệt Nam – Hàn Quốc mở rộng kết nối dòng vốn vào Trung tâm Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh
Việc thành lập VIFC-HCMC là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một thị trường tài chính có chiều sâu hơn, đa dạng hơn và có khả năng huy động hiệu quả các nguồn vốn quốc tế.
-
Doanh nghiệpBưu điện Mỹ tăng phí bưu chính sau nhiều năm thua lỗ
Theo biểu phí mới, cước gửi bưu thiếp nội địa tăng từ 61 cent lên 65 cent; thư hạng nhất loại 1 ounce gửi theo hình thức tính cước tăng từ 74 cent lên 78 cent.
-
Doanh nghiệpHiện đại hóa quản lý bay theo chuẩn quốc tế
Trong nỗ lực nhằm nâng cao an toàn, điều hòa và hiệu quả của hoạt động bay, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động hàng không.
-
Doanh nghiệpNgành thép Hàn Quốc kỳ vọng bứt phá nhờ làn sóng AI
Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng thép xuất khẩu đạt 14,34 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 14,23 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.
-
Doanh nghiệpBảo hiểm Agribank dự kiến đưa doanh thu bảo hiểm lên 3.100 tỷ đồng
Bảo hiểm Agribank nhiều khả năng sẽ chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đáp ứng điều kiện về cổ đông theo quy định.
-
Doanh nghiệpCo.copmart: 30 năm dấu ấn của bán lẻ hiện đại và kinh tế tập thể
Tối 10/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart.
-
Doanh nghiệpPetrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
-
Doanh nghiệpHàng loạt chuyến bay đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) do ảnh hưởng của bão BAVI
Một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp khởi nghiệp cần gì để vay vốn khi chưa đủ 3 năm hoạt động?
Thiếu lịch sử hoạt động, chưa đủ điều kiện “ba năm báo cáo tài chính” nhưng lại cần vốn để mở rộng sản xuất là bài toán mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang đối mặt.











