BNEWS Tập đoàn công nghệ Alphabet – công ty mẹ của Google – lần đầu tiên có doanh thu vượt 100 tỷ USD trong quý, nhờ tăng trưởng mạnh nhờ dịch vụ điện toán đám mây, được thúc đẩy từ trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo báo cáo công bố ngày 29/10, doanh thu quý III/2025 của Alphabet đạt 102,3 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của giới phân tích, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tập đoàn này.
Lợi nhuận ròng của tập đoàn tăng 33%, lên 35 tỷ USD, nhờ khả năng tận dụng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo – yếu tố đang tái định hình toàn bộ ngành công nghệ. Mảng tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đạt 56,6 tỷ USD, tăng từ 49,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu quảng cáo YouTube cũng tăng mạnh, lên 10,3 tỷ USD so với 8,9 tỷ USD một năm trước. Tuy nhiên, Google Cloud mới là tâm điểm khi doanh thu tăng 34%, đạt 15,2 tỷ USD. Dịch vụ này hiện là một trong những động lực tăng trưởng chính của Alphabet, cạnh tranh trực tiếp với Amazon Web Services và Microsoft Azure.
Giám đốc điều hành Alphabet, Sundar Pichai cho biết chiến lược đẩy mạnh AI của Alphabet “đang tạo ra đà tăng trưởng mạnh mẽ” khi tập đoàn liên tục tung ra các tính năng AI mới trong công cụ tìm kiếm và dòng sản phẩm Gemini AI. Ứng dụng Gemini hiện đã có hơn 650 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tích cực phần nào bị lu mờ bởi án phạt 3,5 tỷ USD mà Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra hồi tháng 9/2025 liên quan đến vi phạm luật cạnh tranh trong mảng quảng cáo trực tuyến. Alphabet cho biết nếu không tính khoản phạt này, lợi nhuận hoạt động sẽ tăng 22%, thay vì 9% như báo cáo.
Kết quả ấn tượng của quý III cũng phản ánh việc Alphabet tăng mạnh chi tiêu đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về hạ tầng AI. Tập đoàn này dự kiến chi 91–93 tỷ USD trong năm 2025 cho trung tâm dữ liệu và năng lực điện toán – con số cao kỷ lục trong lịch sử tập đoàn.
Tin liên quan
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ đột quỵ
Ngày 29/10, Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống và Quản lý Đột quỵ với chủ đề: “Chủ động phòng, chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpGO! Pleiku được đầu tư hơn 602 tỷ đồng, khởi công năm 2027
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư dự án GO! Pleiku vốn hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý I/2027, mở thêm hạ tầng bán lẻ và đầu ra cho nông sản địa phương.
-
Doanh nghiệpTikTok Shop chi 100 tỷ đồng hỗ trợ thương mại điện tử 15 tỉnh miền Bắc
Tại Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, TikTok Shop công bố dành gói hỗ trợ 100 tỷ và cam kết đồng hành cùng 15 địa phương triển khai mô hình “Xã, Phường Thương mại điện tử”.
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.











