Đồng yen tiếp tục mạnh lên so với USD

17:51' - 21/01/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 21/1, tại thị trường châu Á, đồng yen tiếp tục mạnh lên so với đồng USD, sau khi vọt lên mức cao nhất trong một năm so với “đồng bạc xanh” phiên 20/1.
Đồng yen lên giá so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 21/01. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, đồng USD được giao dịch trong biên độ từ 116,74-116,75 yen/USD, so với 116,86-116,96 yen/USD trong phiên trước tại New York. Đồng euro được giao dịch ở mức 1,0906-1,0907 USD/euro và 127,32-127,36 yen/euro.

Sự tăng giá của đồng yen đang làm “hồi sinh” những đồn đoán về các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), trước thềm cuộc họp chính sách của ngân hàng này vào tuần tới.

Tuy nhiên, ông Masahiko Shibayama, cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu rằng vẫn còn quá sớm để BoJ quyết định có tăng gói kích thích kinh tế sau những biến động trên thị trường tài chính thời gian gần đây hay không.

Trong khi đó, Thống đốc BoJ, Haruhiko Kuroda, đã gây thất vọng cho các nhà giao dịch khi từ chối đưa ra bất cứ cảnh báo nào về sự biến động trên thị trường và làm dấy lên lo lắng về khả năng BoJ sẽ chưa vội tung ra các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Phiên này, đồng USD lên giá so với một số đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi như đồng AUD của Australia, đồng rupee của Ấn Độ, đồng SGD của Singapore, đồng won của Hàn Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục