BNEWS Đồng yen xuống giá trong phiên 12/4, sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nhắc lại rằng nước này có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để ngăn đà tăng mạnh của đồng tiền này.
Trong phiên chiều, đồng USD tăng lên 108,18 yen, so với mức 107,94 yen tại New York phiên trước.
Kể từ đầu tháng Tư, đồng tiền của Nhật Bản đã tăng khoảng 4%, lên mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD, khi những lo ngại về sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Aso nói các nhà lãnh đạo nước này sẵn sàng hành động nếu có những biến động mạnh hơn trên thị trường ngoại hối. Trong tuần trước, ông và người phát ngôn của chính phủ cũng đã có phát biểu tương tự.
Lần gần đây nhất Nhật Bản can thiệp vào thị trường là vào khoảng tháng 11/2011, trong nỗ lực ngăn chặn đà tăng giá của đồng yen so với đồng bạc xanh để giữ vững sự phục hồi của nền kinh tế sau trận động đất sóng, thần hồi đầu năm.
Khi đó, Nhật Bản bán 9.090 tỷ yen (84 tỷ USD, theo tỷ giá hiện tại) để kéo đồng yen xuống từ mức cao kỷ lục thời hậu chiến là 75,32 yen/USD vào ngày 31/10.
Theo Phó Chủ tịch Teneo Intelligence, Tobias Harris, Chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với sức ép hành động gia tăng, do đồng yen mạnh đe dọa lợi nhuận doanh nghiệp vốn ở mức cao kỷ lục trong những năm gần đây.
Ông cho rằng các nhà chức trách nước này có thể phải dùng đến các công cụ chính sách như kích thích tiền tệ và tài khóa để dừng đà tăng của đồng yen.
Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của Dai-ichi Life Research Institute, Hideo Kumano, bác bỏ khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường do nước này sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển vào tháng tới.
Nhưng ông nói thêm, ngoài nới lỏng chính sách tiền tệ, Nhật Bản không có cách khả thi nào để ngăn không cho đồng yen lên giá.
Trong giao dịch khác, đồng euro tăng lên mức 1,1426 USD và 123,61 yen, so với 1,1406 USD và 123,13 yen tại Mỹ phiên trước.
Tin liên quan
Đồng yen mất giá sau phát biểu của quan chức Nhật Bản
Đồng yen Nhật Bản trong phiên giao dịch ngày 8/4 tại thị trường châu Á đã để mất lợi thế so với đồng USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.
-
Tài chínhBộ Tài chính thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030
Bộ Tài chính đặt mục tiêu thi đua quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.










