Đợt bán tháo đột ngột kéo giảm các chỉ số chính trên Phố Wall

07:40' - 21/12/2023
BNEWS Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20/12, sau khi một đợt bán tháo đột ngột đã kết thúc đà khởi sắc ấn tượng của Phố Wall.
Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 475,92 điểm, hay 1,27%, xuống 37.082 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 70,02 điểm, hay 1,47%, xuống 4.698,35 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq lùi 225,28 điểm, hay 1,5%, xuống 14.777,94 điểm.

Ông Jay Hatfield, quản lý đầu tư tại công ty quản lý tài chính InfraCap, cho biết chứng khoán Mỹ đã ở gần các mức cao nhất từ trước đến nay nên việc gặp các ngưỡng kháng cự và đi xuống là hợp lý, nhưng đà giảm trong phiên này diễn ra nhanh và mạnh một cách bất ngờ.

Trước đó trong phiên này, các chỉ số chính trên Phố Wall đã có thời điểm tăng mạnh lên các mức cao mới, sau khi có số liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã tăng cao trong tháng 12.

 
Chứng khoán Mỹ đang trên đà khởi sắc từ tháng Mười, khi lạm phát giảm tốc làm dấy lên những dự đoán của giới đầu tư rằng các ngân hàng trung ương sẽ có thể bắt đầu hạ lãi suất trong năm tới.

Đà tăng này cũng được củng cố nhờ khả năng kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm”, tức có thể tránh được nguy cơ suy thoái. Và số liệu niềm tin tiêu dùng nói trên đã bổ sung vào loạt dữ liệu góp phần làm gia tăng những đồn đoán rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tránh được suy thoái.

Thị trường đang chờ đợi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được công bố vào ngày 22/12. Chỉ số này giảm trong những tháng gần đây, cùng với đó là một thị trường việc làm hạ nhiệt, là một trong những nguyên nhân giúp các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tự tin rằng họ đang đi đúng hướng.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 20/12, chỉ số VN-Index tăng 4,46 điểm, hay 0,41%, lên 1.100,76 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,89 điểm, hay 0,39%, lên 228,16 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục