Dự báo thời tiết 4 ngày tới: Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, ngày vẫn nắng nóng

17:56' - 21/06/2018
BNEWS Dự báo từ ngày 23-25/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông mạnh và tập trung vào đêm và sáng sớm
Dự báo thời tiết 4 ngày tới: Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, ngày vẫn nắng nóng. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1500 m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Từ đêm 22/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Từ ngày 23-25/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông mạnh và tập trung vào đêm và sáng sớm, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Tuy nhiên, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ít thay đổi, hiệu ứng phơn còn duy trì, ngày 22/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ có giảm nhẹ so với những ngày trước, cao nhất ở khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-37 độ C; Trung Bộ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Khu vực Hà Nội đến ngày 23/6 ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-37 độ C. Chiều tối và tối từ 22-25/6 có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo, đêm 21 và ngày 22/6, phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối 22/6 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; riêng vùng núi chiều tối 22/6 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng vùng núi 31 - 34 độ C.
Khu vực Hà Nội mây thay đổi, tối 21 và chiều tối 22/6 có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm 21 và chiều tối 22/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 62-95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi 32 độ C. Ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục