Dự báo thời tiết ngày 22/8: Tây Nguyên và Nam bộ có thể xảy ra dông lốc, gió giật mạnh

18:37' - 21/08/2017
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 22/8 ở khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 22/8: Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đề phòng dông kèm tố lốc. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 21/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết đêm 21/8, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, độ ẩm từ 60 - 94%, nhiệt độ từ 22 - 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, độ ẩm từ 59 - 92%, nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế dự báo thời tiết đêm không mưa, độ ẩm từ 57 - 93%, nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3. Chiều tối 22/8 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.
Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.

Khu vực vùng Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây cấp 4-5, phía Đông cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của bão Hato, từ ngày 22/8 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, gió giật cấp 11-12, biển động rất mạnh.
Khu vực vùng giữa Biển Đông đến Nam Biển Đông, vịnh Thái Lan và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác.

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Xem thêm:

>>>Thời tiết bất lợi, cần quyết liệt để dập dịch sốt xuất huyết

>>>Dự báo thời tiết ba ngày tới: Miền Bắc nắng nhiều sau đó mưa diện rộng trở lại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục