Dự báo thời tiết ngày mai 24/7: Bắc Bộ có nơi mưa dông rất to và gió giật mạnh

17:59' - 23/07/2019
BNEWS Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc bị nén kết hợp với với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5000m nên trong đêm 23/7 và ngày 24/7,ở Bắc Bộ có mưa vừa,mưa to.
Dự báo thời tiết ngày mai 24/7: Bắc Bộ có nơi mưa dông rất to và gió giật mạnh. Ảnh: Văn Đức

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 23/7, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm; cụ thể, lượng mưa lúc 13 giờ tại Mường Tè (Lai Châu) 104mm, Sapa (Lào Cai) và Mù Cang Chải (Yên Bái) 62mm, Bắc Quang (Hà Giang) 61.3mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 62mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc bị nén kết hợp với với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5000m nên trong đêm 23/7 và ngày 24/7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24 giờ).

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh thấp từ chiều 23/7 đến ngày 24/7, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng đêm 23/7 và ngày 24/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C; cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm 23/7 và chiều tối 24/7 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của trường gió Nam đến Tây Nam cường độ yếu đến trung bình thịnh hành nên trên khu vực Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục