Du khách nước ngoài thờ ơ hơn với Tây Ban Nha

14:22' - 04/09/2018
BNEWS Lượng khách du lịch nước ngoài đến Tây Ban Nha trong tháng 7/2018 đã giảm lần đầu tiên trong gần một thập niên

Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha (INE) cho biết, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Tây Ban Nha trong tháng 7/2018 đã giảm lần đầu tiên trong gần một thập niên do du khách châu Âu chuyển sang các điểm du lịch rẻ hơn như Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia.

Theo INE, trong tháng 7/2018 số lượng du khách đến Tây Ban Nha giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống dưới 10 triệu lượt, và là lần sụt giảm đầu tiên trong kỳ nghỉ Hè kể từ năm 2009.

Tính chung trong các tháng 1-7/2018, số du khách nước ngoài đến đất nước này chỉ tăng 0,3% lên 47 triệu lượt so với mức tăng trưởng hai con số trong năm 2016 và 2017.

Du lịch đóng góp khoảng 10% cho nền kinh tế Tây Ban Nha, trước đây du khách quốc tế đến đất nước này tăng do những lo ngại về an ninh tại các điểm du lịch ở Trung Đông và Bắc Phi.

Tây Ban Nha kỳ vọng nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ giảm dần xuống 2,4% năm 2019 và 2,1% vào năm 2020.

Năm ngoái Tây Ban Nha đã vượt Mỹ để trở thành điểm thu hút du khách đông thứ hai thế giới chỉ sau Pháp, với 82 triệu lượt.

>>>Khoảng 800 người di cư phá hàng rào biên giới để vào Tây Ban Nha

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục