BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên, cho rằng những tuyên bố và hành động của Bình Nhưỡng tiếp tục là mối nguy hiểm với Mỹ.
Nhiều nước trên thế giới tiếp tục có phản ứng về vụ thử hạt nhân được xem có sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên, cho rằng những tuyên bố và hành động của Bình Nhưỡng tiếp tục là mối nguy hiểm với Mỹ.
Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết: "Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân lớn. Lời nói và hành động của họ tiếp tục rất thù địch và nguy hiểm đối với Mỹ". Ông cũng cho rằng Triều Tiên cũng là mối đe dọa với cả Trung Quốc.
Thông tin từ Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng bằng những ngôn từ cứng rắn nhất.
Trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp nhất trí rằng cộng đồng quốc tế cần kiên quyết phải ứng với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đồng thời cho biết Berlin và Paris nhất trí tìm kiếm những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên minh châu Âu đối với Triều Tiên.
Trong khi đó, ngoài việc kêu gọi Triều Tiên ngừng những hành động "sai lầm" đang làm tình hình xấu đi nghiêm trọng, Trung Quốc cũng tuyên bố hoàn toàn tôn trọng các nghị quyết của HĐBA LHQ đối với nước này. Trong khi Bộ Môi trường Trung Quốc thông báo bắt đầu theo dõi khẩn cấp phóng xạ dọc biên giới với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này.
Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế, không có thêm bất cứ hành động nào nhằm tránh dẫn tới leo thang căng thẳng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Moskva kêu gọi tất cả các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán, khẳng định đây là giải pháp duy nhất để giải quyết mọi vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) được tổ chức tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến từ ngày 3-5/9, để thảo luận về vụ việc trên.
Giới chuyên gia cho rằng thời gian xảy ra vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên đã gây ra "bối rối" lớn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyên gia về Triều Tiên Thành Hiểu Hà thuộc trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho rằng vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, diễn ra đúng thời điểm chuẩn bị khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Trung Quốc, dường như đã được tính toán.
Ông Thành nói: "Điều này sẽ thử khả năng Trung Quốc chuẩn bị tiến hành các hành động quyết liệt như ngừng việc cung cấp dầu cho Triều Tiên".
Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan chuyên nghiên cứu về Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ, ông Nautilus Peter Hayes cho rằng vụ thử nói trên dường như nhắm đến ông Tập Cận Bình hơn là Tổng thống Donald Trump, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn ông Tập Cận Bình tác động đến các tính toán đối với Bình Nhưỡng của Washington./.
- Từ khóa:
- vũ khí hạt nhân
- hạt nhân
- triều tiên
Tin liên quan
Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên: Hàn Quốc yêu cầu theo dõi chặt chẽ thị trường tài chính
Bộ trưởng Kim Dong-yeon đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức cao cấp của Bộ Tài chính để đánh giá tác động của vụ thử hạt nhân với thị trường tài chính địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.
-
Kinh tế Thế giớiLương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại
Tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng Nam Á lên 6,9%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á trong năm 2026 lên 6,9%, nhờ sức tiêu dùng trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 6/10 nổi bật với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, thương mại công nghệ cao EU, chính sách dầu diesel Mỹ và các động thái về AI, tiền điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá tàu chở dầu lên mức kỷ lục
Những gián đoạn hàng hải quanh eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận chuyển dầu thô và giá tàu chở dầu cỡ lớn lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiới đầu tư quốc tế "để mắt" tới ngành công nghiệp robot Trung Quốc
Robot có thể đang là mối quan tâm hàng đầu tại Thung lũng Silicon, nhưng Trung Quốc đã dành nhiều năm để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp này.












