BNEWS Tướng Jeong đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có "những biện pháp đáp trả quân sự hiệu quả" đối với hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 3/9, các sĩ quan hàng đầu của quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiến hành các biện pháp quân sự đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân diễn ra cùng ngày của Bình Nhưỡng.
Theo Văn phòng của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joseph Dunford , Tướng Jeong đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có "những biện pháp đáp trả quân sự hiệu quả" đối với hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, nhằm mục đích chứng tỏ quyết tâm và sức mạnh của liên minh Hàn - Mỹ.
Về phần mình, ông Dunford đã lên tiếng ủng hộ lời đề nghị này và cam kết hợp tác. Hai quan chức cũng nhất trí thảo luận tất cả các biện pháp quân sự đối với Triều Tiên theo tinh thần của liên minh. Hai bên nhất trí sẽ có những biện pháp quân sự phối hợp đối với Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể.
Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cảnh báo đang chuẩn bị các biện pháp đối phó mạnh mẽ với tình hình và tuyên bố các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ có đủ khả năng để trả đũa hành động khiêu khích của Triều Tiên.
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ trích Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong tuyên bố cùng ngày, ông Abe cho rằng các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều tiên đang tạo ra mối đe dọa "khẩn cấp và nghiêm trọng" đối với Nhật Bản.
Ông Abe nói: "Với tuyên bố thử thành công cái gọi là bom nhiệt hạch (bom H), rõ ràng chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng không chỉ bước sang một giai đoạn mới mà còn là mối đe dọa cấp bách và nghiêm trọng hơn bao giờ hết đối với an ninh quốc gia Nhật Bản.
Không những thế nó còn ảnh hưởng lớn đến hòa bình và ổn định trong khu vực và quốc tế". Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, ông Abe kịch liệt lên án và phản đối hành động vừa qua của Triều Tiên.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đã có cuộc điện đàm thảo luận về các biện pháp đáp trả sau khi Triều Tiên tuyên bố tiến hành thử thành công bom bom H sáng 3/9.
Trong cuộc điện đàm, ngoài việc chia sẻ những lo ngại xung quanh việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản cũng thảo luận về các biện pháp đáp trả, trong đó tính tới việc theo đuổi một nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc hơn thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Hãng Yonhap cùng ngày dẫn lời một quan chức cấp cao của Phủ tổng thống Hàn Quốc cho rằng mặc dù Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 nhưng hiện còn quá sớm để đánh giá xem Triều Tiên đã vượt quá “giới hạn đỏ” mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra hay chưa.
Quan chức yêu cầu giấu tên này nhấn mạnh hiện còn quá sớm để xác định vụ thử trên có thành công hay không cho dù phía Triều Tiên đã tuyên bố đây là vụ thử hoàn toàn thành công. Ông nêu rõ: “Đó mới chỉ là những gì họ tuyên bố và tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận”./.
- Từ khóa:
- mỹ
- hàn quốc
- vũ khí hạt nhân
- hạt nhân
- triều tiên
Tin liên quan
Phe bảo thủ hối thúc Tổng thống Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên
Các đảng theo đường lối bảo thủ tại Hàn Quốc ngày 3/9 đã gia tăng sức ép với Tổng thống Moon Jae-in, đòi nhà lãnh đạo này phải tính lại cách tiếp cận “hòa bình” đối với Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.











