Dự thảo thỏa thuận Brexit vượt ải đầu tiên tại EU
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 19/11, phát biểu sau cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Ngoại trưởng Áo - nước đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của EU - Gernot Bluemel đánh giá dự thảo thỏa thuận đưa Anh rời EU (gọi là Brexit) đã vượt qua bước đầu tiên đầy cam go sau khi nhận được sự ủng hộ của ngoại trưởng các nước EU.
Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, Michel Barnier và Ngoại trưởng Áo Bluemel tuyên bố văn bản thỏa thuận sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 25/11 tới.
Thỏa thuận bao gồm giải pháp để tránh một “biên giới cứng” giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh với CH Ireland - vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán Brexit, đồng thời cho phép toàn bộ nước Anh ở lại trong Liên minh thuế quan.
Văn bản cũng có điều khoản về một “hóa đơn ly dị” mà London sẽ phải chi trả, bên cạnh các điều khoản về bảo đảm các quyền của công dân EU.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận chi tiết vẫn được tiếp tục, song song với đó là một tuyên bố chính trị về những tham vọng của khối cho các mối quan hệ trong tương lai với nước Anh sau Brexit bên cạnh nội dung không kém phần quan trọng là khả năng kéo dài giai đoạn chuyển tiếp.
Theo lộ trình, Brexit chính thức diễn ra vào ngày 29/3/2019, nhưng Anh vẫn tiếp tục ở trong thị trường chung châu Âu trong 21 tháng chuyển tiếp trong khi các nhà đàm phán tiếp tục tìm kiếm một thỏa thuận thương mại để tránh một sự cố có thể xảy ra trong quan hệ thương mại giữa hai bên.
Nếu các bên không đạt được một thỏa thuận trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, Anh có thể yêu cầu gia hạn thời gian chuyển tiếp một lần duy nhất. Ông Barnier đã gợi ý thời gian gia hạn cuối cùng là vào cuối năm 2022, nhưng ông cũng cho biết các nước thành viên vẫn chưa đưa ra ý kiến nhất trí về điều này.
Ông cho rằng, trong tuần này, EU sẽ đưa ra một đề xuất dứt khoát về thời hạn. Một quyết định như vậy sẽ phải được cả Anh và 27 nước EU còn lại nhất trí thông qua.
Ông Barnier lưu ý rằng chính nội các của Thủ tướng Theresa May đã yêu cầu lựa chọn gia hạn thời gian chuyển tiếp nhưng trong một khoảng thời gian xác định và không thể kéo dài vô hạn.
Tại London, Thủ tướng Anh bày tỏ muốn đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2020 để tránh việc phải yêu cầu gia hạn, tuy nhiên bà cũng cho rằng nếu quá trình chuyển đổi phải kéo dài thì cũng phải kết thúc trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Anh.
Theo dự kiến, cuộc bầu cử tiếp theo ở Anh sẽ diên ra vào năm 2022 với điều kiện Thủ tướng May vượt qua làn sóng phản đối thỏa thuận Brexit sơ bộ để tiếp tục tại vị.
Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngày 25/11 đang diễn ra. Tại sự kiện này, Thủ tướng Anh và 27 nhà lãnh đạo EU sẽ phải cùng ký kết "Thỏa thuận rút lui".
Thủ tướng Anh cho biết hiện hai bên đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để đi đến ký kết thỏa thuận. Bà có kế hoạch đến Brussels trong tuần này để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhưng chưa xác định ngày giờ cụ thể./.
>>>Đề xuất kéo dài thời kỳ chuyển đổi Brexit đến năm 2022Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Đề xuất kéo dài thời kỳ chuyển đổi Brexit đến năm 2022
09:18' - 19/11/2018
Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier ngày 18/11 đã đưa ra đề xuất kéo dài thời kỳ chuyển đổi Brexit đến 12/2022 tại cuộc họp với các đại sứ của 27 nước thành viên EU.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Thương mại Anh cảnh báo khả năng không có thỏa thuận Brexit
21:06' - 16/11/2018
Ngày 16/11, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho biết vẫn có khả năng Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận nào.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Kinh tế Pháp cảnh báo về Brexit
18:47' - 16/11/2018
Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra trong khi tại Anh, Thủ tướng Theresa May đang phải bảo vệ thỏa thuận sơ bộ đạt được với EU trước làn sóng phản đối và chỉ trích gay gắt trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Đảng Dân chủ khởi kiện Tổng thống Trump can thiệp hệ thống bỏ phiếu qua thư
11:09'
Đảng Dân chủ tại Quốc hội chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump liên quan đến sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết hệ thống bầu cử.
-
Kinh tế Thế giới
Mỏ khí tự nhiên lớn nhất Israel hoạt động trở lại
10:51'
Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel ngày 2/4 thông báo đã khôi phục hoạt động tại mỏ khí tự nhiên lớn nhất nước này là Leviathan, nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc trên Địa Trung Hải.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 40 quốc gia họp khẩn về tình hình eo biển Hormuz
10:26'
Ngày 2/4, Chính phủ Anh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của đại diện hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ áp thuế 100% đối với một số dược phẩm nhập khẩu
08:25'
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế 100% đối với một số loại dược phẩm và các thành phần dược phẩm liên quan nhập khẩu vào nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz
07:45'
Hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/4/2026
21:52' - 02/04/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/4/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thị trường diễn biến “chóng mặt” trước nguy cơ căng thẳng leo thang
14:53' - 02/04/2026
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến thị trường phản ứng tiêu cực là do thiếu thông tin cụ thể về giải pháp ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 ổn định
11:32' - 02/04/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu thuế do Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 1/4 cho thấy nền kinh tế nước này trong những tháng đầu năm 2026 duy trì đà vận hành ổn định.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO
05:30' - 02/04/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút nước này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cờ Liên minh châu Âu (EU) (bên dưới) và Quốc kỳ Anh tại London (Anh) ngày 25/3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN