Đức: Chỉ số giá sản xuất cao nhất trong 73 năm

08:15' - 24/01/2022
BNEWS Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết giá sản xuất các sản phẩm công nghiệp của Đức trong tháng 12/2021 đã tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1949.
Với mức tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, giá năng lượng là nguyên nhân chính dẫn tới đà tăng của giá sản xuất, trong đó, giá khí đốt tự nhiên và điện lần lượt tăng 121,9% và 74,3%

Hàng hóa trung gian cũng tăng giá đáng kể, với mức tăng hơn 19,3% trong tháng 12/2021, trong đó, kim loại có mức tăng mạnh nhất (36,1%).

Viện nghiên cứu Ifo của Đức lưu ý người tiêu dùng và các doanh nghiệp Đức nên chuẩn bị cho việc giá hàng hóa tăng cao hơn nữa. Timo Wollmershaeuser, chuyên gia cấp cao tại Viện Ifo, dự báo lạm phát có thể giảm trong năm nay, nhưng với tốc độ từ từ.

Trong năm 2021, tỷ lệ lạm phát tại Đức đã tăng cao nhất tính từ năm 1993 đến nay. Theo Destatis, trong tháng 12, tỷ lệ lạm phát của nước này tiếp tục tăng so với tháng 11 trước đó, lên mức 5,3%. Tính trung bình cả năm 2021, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đầu tàu châu Âu đạt 3,1%. Đây là mức tăng cao nhất trong gần 20 năm qua.

Một trong những nguyên nhân quan trọng đẩy tỷ lệ lạm phát tăng cao là do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19 vào năm 2020. Theo tính toán của các chuyên gia, trong vòng 1 năm (tính tới tháng 11/2021), giá năng lượng đã tăng 22,1%, một mức độ rất cao.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, sẽ cần có thời gian để mức lạm phát cao hiện nay giảm xuống mức bình thường. Dự kiến trong năm 2022, tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục ở mức trên 3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục