Đức hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 xuống 2,6%

18:26' - 26/10/2021
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức ngày 26/10 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống còn 2,6%, nhưng nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2022 lên 4,1%.

Dự báo điều chỉnh về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của chính phủ đưa ra giảm nhiều so với dự báo hồi tháng 4/2021, với mức tăng GDP có thể lên tới 3,5% trong năm 2021 và 3,6% trong năm 2022.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier sẽ trình bày báo cáo về các dự báo tăng trưởng cập nhật tại cuộc họp báo ngày 27/10.

Tâm lý kinh doanh tại Đức đã sa sút trong tháng thứ tư liên tiếp, khi tình trạng tắc nghẽn nguồn cung, giá năng lượng tăng đột biến và số ca mắc COVID-19 mới gia tăng đang làm chậm tốc độ phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Báo cáo mới nhất do Viện nghiên cứu Ifo công bố ngày 25/10 cho thấy chỉ số môi trường kinh doanh của Đức trong tháng 10/2021 đã giảm từ mức 98,9 điểm trong tháng 9/2021 xuống 97,7 trong tháng 10/2021.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng tới 4 tới nay và thấp hơn cả dự báo của thị trường là 97,9 điểm.

Trước đó, giữa tháng 10/2021 các viện kinh tế hàng đầu của Đức cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2021 của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Theo đó, các viện RWI, DIW, Ifo, IfW và IWH thống nhất cắt giảm 1,3 điểm phần trăm trong dự báo tăng trưởng năm nay, từ mức 3,7% xuống còn 2,4% với lý do tắc nghẽn nguồn cung gây cản trở hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, các viện này cũng nâng dự báo cho năm 2022 từ 3,9% lên mức 4,8%, cho rằng nền kinh tế Đức sẽ phục hồi về mức bình thường như trước đại dịch trong năm sau, khi các tác động của đại dịch COVID-19 dần giảm bớt./.

             

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục