BNEWS Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng cần tiêm mũi thứ 4 vaccine phòng COVID-19 để củng cố khả năng ứng phó với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện biến thể mới Omicron lây lan nhanh hơn.
Bộ trưởng Y tế Đức cho biết nước này đã đặt hàng 80 triệu liều vaccine của hãng BioNTech, loại đặc hiệu dành cho Omicron và sẽ nhận bàn giao vào tháng 4 hoặc tháng 5/2022. Đức cũng đã đặt hàng 4 triệu liều vaccine của hãng Novavax (Mỹ), mới được châu Âu cấp phép sử dụng và 11 triệu liều vaccine của hãng Valneva (Pháp) đang đợi được cấp phép.
Theo kế hoạch, vaccine của Novavax sẽ được bàn giao vào tháng 1/2022. Bộ trưởng Lauterbach nhấn mạnh chiến dịch tiêm mũi tăng cường được coi là tấm khiên chắn quan trọng nhất trong phòng chống biến thể Omicron tại Đức.
Ông cũng thể hiện ủng hộ chính sách tiêm phòng bắt buộc, cho rằng nếu không thực hiện chính sách này thì sẽ khó có thể ứng phó với các làn sóng dịch bệnh tiếp theo trong dài hạn.
Viện Robert Koch (RKI), cơ quan đầu ngành về dịch bệnh truyền nhiễm ở Đức, dự báo biến thể Omicron sẽ trở thành biến thể gây bệnh chính tại nước này trong 3 tuần tới. Giám đốc viện RKI Lothar Wieler kêu gọi người dân giảm tiếp xúc trong dịp nghỉ lễ cuối năm để tránh tạo cơ hội cho biến thể mới hoành hành.
* Cùng ngày, Phần Lan thông báo mở rộng chương trình tiêm phòng đến nhóm tuổi từ 5-12 trong bối cảnh số ca mắc mới trong ngày liên tục lên các mức cao kỷ lục.
Bộ Y tế nước này cho biết chiến dịch tiêm chủng cho nhóm trẻ trên sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Hiện Phần Lan mới chỉ cho phép tiêm phòng COVID-19 cho những trẻ em thuộc diện dễ chịu tổn thương trong nhóm tuổi trên.
Bên cạnh việc mở rộng đối tượng tiêm phòng, Chính phủ Phần Lan cũng áp dụng các biện pháp hạn chế mới cho kỳ nghỉ lễ cuối năm, trong đó có hạn chế phục vụ đồ uống có cồn trong dịp Giáng sinh và Năm mới cũng như siết chặt kiểm soát biên giới.
Theo đó, các quán bar tại Phần Lan sẽ không được phép phục vụ đồ uống có cồn từ lúc 21h đêm Giáng sinh, sau đó lệnh cấm các quán bar và nhà hàng bán đồ uống có cồn sau 17h hằng ngày sẽ có hiệu lực trong 3 tuần tính từ 28/12.
Chính quyền liên bang cũng sẽ đề xuất các chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm các hoạt động tụ tập đông người như sự kiện thể thao và hòa nhạc mà không bố trí trước chỗ ngồi cho khán giả theo quy định phòng dịch, các trường đại học cũng được khuyến nghị giảng dạy từ xa.
Trong khi đó, công dân Liên minh châu Âu (EU) khi qua biên giới với Phần Lan cũng phải có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 kể cả đã tiêm phòng. Quy định này vốn trước đó chỉ được áp dụng với công dân ngoài EU và những vùng nguy cơ cao.
Từng là một trong những quốc gia châu Âu có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất nhưng đến nay Phần Lan, với 5,5 triệu dân, đang trải qua những ngày liên tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc, với hơn 23.000 ca được thông báo trong 2 tuần qua. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 221.292 ca mắc, trong đó có 1.495 ca tử vong.
* Tương tự, Thụy Điển cũng yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh phải có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi vào nước này. Biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày 28/12 và sẽ áp dụng với mọi người nước ngoài không phải là công dân và thường trú nhân, trên 12 tuổi, bao gồm cả những người đến từ EU và các quốc gia láng giềng vùng Bắc Âu.
Quyết định được đưa ra theo yêu cầu của Cơ quan Y tế cộng đồng Thụy Điển do lo ngại về diễn biến dịch bệnh phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt là tốc độ lây lan nhanh chóng biến thể Omicron.
7 nước thành viên EU khác là Bồ Đào Nha, Ireland, Cyprus, Latvia, Italy, Hy Lạp và Áo cũng đưa ra các biện pháp hạn chế khẩn cấp mới và yêu cầu mọi du khách châu Âu, kể cả những người đã tiêm phòng, đều phải cung cấp chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh./.
Tin liên quan
Thủ tướng yêu cầu thần tốc hơn trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.













