Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 28 năm
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cơ quan Thống kê liên bang Đức vừa công bố cho thấy, lạm phát của Đức tiếp tục tăng trong tháng 8 khiến giá cả tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây sẽ là mức lạm phát cao nhất mà nước này từng ghi nhận kể từ hơn một phần tư thế kỷ qua.
Lần cuối cùng lạm phát hàng năm cao hơn mức này được ghi nhận vào tháng 12/1993, với 4,3%. Giới phân tích cho rằng giá tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu này tăng trong nhiều tháng qua là do giá năng lượng và thực phẩm tăng.
Cùng với đó là việc bãi bỏ giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), vốn được thực thi nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ đại dịch COVID-19. Các nhà kinh tế cho rằng giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, với một số dự báo tỷ lệ lạm phát có thể lên tới 5%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng tạm thời.
Bà Christine Volk, nhà kinh tế trưởng của tổ chức tín dụng KfW, nhận định mức tăng hiện tại có thể chỉ là tạm thời. Theo bà, lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% như quy định của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là khả năng có thể xảy ra.
Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt các linh kiện quan trọng như chip máy tính có thể "ảnh hưởng đến ví tiền của người tiêu dùng, do các công ty có khả năng đưa ra mức phí cao hơn”. Lạm phát cao hơn, cũng có nghĩa là giá cả tăng, điều sẽ làm suy yếu sức mua của người tiêu dùng.
Mặc dù vậy, các ngân hàng trung ương cho rằng tình trạng giá tăng hiện tại chỉ là hậu quả tạm thời của sự gián đoạn kinh tế và chuỗi cung ứng do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu gây ra.
Giới phân tích lập luận rằng các yếu tố đẩy giá lên cao sẽ biến mất khi nền kinh tế toàn cầu bình thường trở lại, các doanh nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 hoạt động trở lại với đầy đủ công suất và các vấn đề về chuỗi cung ứng được giải quyết.
Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm hoài nghi cho rằng lạm phát cao có thể kéo dài hơn những gì mà các ngân hàng trung ương dự báo hiện nay./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng chục nghìn học sinh Đức phải cách ly ở nhà
10:07' - 31/08/2021
Hiện bang Nordrhein-Westfalen đang có trên 30.000 học sinh phải cách ly tại nhà, trong khi chỉ có khoảng 6.500 học sinh trong số này mắc COVID-19.
-
Đời sống
Bước đầu xác định nguyên nhân vụ nổ cơ sở hóa chất ở Đức
08:50' - 31/08/2021
Giới chức thành phố Leverkusen, miền Tây nước Đức, ngày 30/8 thông báo bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ nổ cơ sở hóa chất thuộc Khu công nghiệp (KCN) Chempark ở thành phố này hôm 27/7.
-
Kinh tế & Xã hội
Đức: Ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng mạnh ở nhóm người trẻ tuổi
09:42' - 30/08/2021
Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, tình trạng số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng mạnh ở nhóm người trẻ tuổi, trong khi số ca nhiễm mới cũng có dấu hiệu gia tăng tại hầu hết các bang.
-
Tài chính
Đức nhận 2,25 tỷ euro đầu tiên của EC để phục hồi kinh tế sau COVID-19
08:05' - 27/08/2021
Đức đã nhận được khoản hỗ trợ đầu tiên trong tổng số trên 25 tỷ euro từ Quỹ tái thiết châu Âu nhằm hỗ trợ các nước thành viên EU sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
-
Hàng hoá
Hàng Đức đối mặt sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng Trung Quốc tại "sân nhà"
08:19' - 25/08/2021
Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu Kinh tế Cologne (IW), các nhà xuất khẩu Đức đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tại thị trường châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Thống đốc Holzmann: ECB không nhất thiết phải nâng lãi suất thêm ba lần nữa
12:03'
Ông Robert Holzmann, thành viên Hội đồng thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngày 20/3 đã có quan điểm mềm mỏng hơn về lộ trình nâng lãi suất của ECB trong bối cảnh bất ổn tài chính.
-
Ý kiến và Bình luận
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Các nhà tài trợ quốc tế cam kết viện trợ 7 tỷ euro
09:32'
Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế kết thúc ngày 20/3 đã cam kết viện trợ 7 tỷ euro (7,5 tỷ USD) giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tháng trước.
-
Ý kiến và Bình luận
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Chuyến thăm đề cao sự tin cậy
18:13' - 20/03/2023
Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga lần này mang ý nghĩa đặc biệt và tính biểu tượng cao trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.
-
Ý kiến và Bình luận
Khủng hoảng ngân hàng sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ
14:48' - 20/03/2023
Cựu Giám đốc điều hành (CEO) của ngân hàng Goldman Sachs Lloyd Blankfein ngày 19/3 nhận định cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ sẽ thúc đẩy quá trình thắt chặt tín dụng nói chung.
-
Ý kiến và Bình luận
HSBC: Trung Quốc vẫn hấp dẫn các công ty, nhà đầu tư nước ngoài
07:09' - 20/03/2023
Nền kinh tế Trung Quốc có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và nhiều cơ hội hấp dẫn cho các công ty và nhà đầu tư nước ngoài
-
Ý kiến và Bình luận
UBS muốn Chính phủ Thụy Sỹ bảo lãnh khoảng 6 tỷ USD nếu mua Credit Suisse
13:39' - 19/03/2023
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS AG đang yêu cầu Chính phủ Thụy Sỹ hỗ trợ khoảng 6 tỷ USD nếu họ mua Credit Suisse.
-
Ý kiến và Bình luận
OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
14:20' - 18/03/2023
OECD cho biết sau khi tăng trưởng 3,2% trong năm 2022, nền kinh tế thế giới đang trên đà tăng trưởng 2,6% trong bối cảnh các biện pháp thắt chặt của ngân hàng trung ương có hiệu lực đầy đủ.
-
Ý kiến và Bình luận
Na Uy duy trì nguồn cung cấp khí đốt cho EU trong 4 hoặc 5 năm tới
08:30' - 18/03/2023
Na Uy, quốc gia đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu (EU) sau khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine, sẽ duy trì việc cung cấp mặt hàng này ở mức hiện tại trong 4 hoặc 5 năm tới.
-
Ý kiến và Bình luận
Goldman Sachs điều chỉnh dự báo về hai nền kinh tế hàng đầu thế giới
14:57' - 16/03/2023
Với Trung Quốc, Goldman Sachs đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới từ 5,5% lên 6% sau khi nước này nhanh chóng mở cửa trở lại.