BNEWS Tòa án Hiến pháp Đức ngày 21/4 đã "bật đèn xanh" để Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier ký phê chuẩn quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 trị giá 750 tỷ euro (885 tỷ USD) của EU.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các thẩm phán Tòa án tối cao ở Karlsruhe nêu trên đã bác đơn kiện khẩn cấp chống lại việc Đức phải cùng Liên minh châu Âu (EU) gánh khoản nợ chung theo quỹ trên.
Theo phán quyết của tòa, đơn kiện là không có cơ sở và sau khi kiểm tra, tòa không nhận thấy việc này có khả năng vi phạm Luật cơ bản (Hiến pháp) của Đức.
Trước đó, Quốc hội và sau đó là Hội đồng liên bang Đức hồi cuối tháng 3/2021 đã phê chuẩn quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế trên của EU.Đây là một phần trong gói ngân sách đến năm 2027 với tổng trị giá 1.800 tỷ euro (2.190 tỷ USD) nhằm giải quyết những hậu quả về kinh tế-xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra.
Gói ngân sách này đã được 27 nước thành viên Liên minh châu Âu nhất trí hồi tháng 12/2020. Ngoài việc hỗ trợ các nước phục hồi từ hậu quả của đại dịch COVID-19, gói ngân sách trên sẽ giúp các quốc gia thành viên EU thực hiện chuyển đổi thông qua nhiều chính sách lớn, cụ thể là Thỏa thuận Xanh, cách mạng số và phát triển bền vững. Tuy nhiên, ngay sau khi Hội đồng liên bang phê chuẩn gói hỗ trợ trên, Tòa án Hiến pháp Đức đã bất ngờ ra phán quyết đề nghị Tổng thống Steinmeier tạm thời chưa phê chuẩn do có đơn kiện của một số cá nhân và tổ chức với cáo buộc việc thông qua gói hỗ trợ có nguy cơ vi phạm Hiến pháp Đức. Các nguyên đơn cũng cho rằng các hiệp ước của EU cấm vay mượn chung.Tuy nhiên, Chính phủ liên bang Đức và Ủy ban châu Âu đã chiểu theo Khoản 2 Điều 122 của Hiệp ước về phương thức làm việc của EU (AEUV) để đi tới quỹ trên, trong đó quy định trong trường hợp một quốc gia thành viên lâm vào khó khăn hoặc bị đe dọa gặp khó khăn nghiêm trọng do thiên tai hoặc các sự vụ bất thường vượt tầm kiểm soát, theo đề nghị của Ủy ban châu Âu, Hội đồng EU có thể đảm bảo hỗ trợ tài chính cho quốc gia đó theo các điều kiện nhất định.
Với việc Tòa án Hiến pháp bật đèn xanh cho gói hỗ trợ trên, Tổng thống Steinmeier dự kiến sẽ sớm ký phê chuẩn để hoàn tất tiến trình thông qua gói cứu trợ tại Đức./.Tin liên quan
ZEW: Niềm tin của nhà đầu tư vào đà phục hồi kinh tế Đức giảm
Niềm tin của nhà đầu tư vào đà phục hồi của kinh tế Đức bất ngờ giảm sau khi chính phủ đánh đi tín hiệu thắt chặt hơn nữa các chính sách hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.











