Đức xuất khẩu ô tô điện tăng gấp đôi năm ngoái

08:24' - 23/10/2023
BNEWS Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) vừa công bố, nước này xuất khẩu 520.000 chiếc xe điện trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8/2023, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu xe điện (EV) đạt 23,9 tỷ euro (25,2 tỷ USD). Phần lớn xe EV của Đức được xuất sang Bỉ, tiếp đến là Hà Lan và Anh.

 
Mặc dù EV đang bùng nổ, xe động cơ đốt trong truyền thống tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất trong xuất khẩu xe ô tô con của Đức.

Theo Destatis, 1,1 triệu chiếc xe động cơ đốt trong trị giá 42 tỷ euro đã được xuất khẩu tính đến cuối tháng 8/2023.

Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu xe điện của Đức cũng tăng, với mức tăng 66,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 308.000 chiếc, với các nhà cung cấp quan trọng là Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô tô CAR, Ferdinand Dudenhoeffer, các thương hiệu của Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện tại châu Âu.

Đó là thuận lợi lớn cho người mua do các thế mạnh của xe EV Trung Quốc và điều này là cần thiết trong việc giảm lượng khí thải CO2 trong giao thông.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục