BNEWSDự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có địa hình thi công phức tạp, chuẩn bị bước vào mùa mưa nên các công ty cột thép đang dồn lực cho sản xuất, đáp ứng thi công.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại vị trí móng cột 173 thuộc dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Ban điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 11 cho biết, ngay sau khi đúc móng xong ở vị trí này, nhà thầu sẽ tiến hành cung cấp cột cho các vị trí khác. Đặc biệt, đối với các vị trí trên núi, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ vận chuyển, tập kết toàn bộ các thanh cột, các chi tiết cột, dây, sứ, phụ kiện lên công trường, khi vật tư đầy đủ, công việc dựng cột sẽ được tiến hành một cách liên tục.
Phóng viên TTXVN phỏng vấn công nhân tại vị trí đang xây dựng cột móng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Đề cập đến việc cung cấp cột, đường găng sẽ quyết định tiến độ toàn dự án, liên quan đến gói thầu của Sông Đà 11, ông Kiên cho biết hiện đơn vị có 2 doanh nghiệp cung cấp cột đó là cột thép hình trong nước của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu (Ngãi Cầu) và Công ty TNHH Xây lắp Điện 4 liên danh và cột thép ống nhập khẩu từ Trung Quốc. Đối với cột thép nhập khẩu, nhà thầu đã hoàn thành các thủ tục để tạm ứng cho đối tác cung cấp để đối tác hoàn toàn yên tâm trong sản xuất, chế tạo cột và đáp ứng đúng tiến độ cung cấp về đến công trường cho đơn vị. Bên cạnh đó, nhà thầu đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giám sát đơn vị sản xuất cột, bố trí các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ thường trực tại các kho của nhà xưởng sản xuất nhằm kiểm tra hàng tuần, hàng tháng. Qua đó, đảm bảo tối đa lượng hàng của đơn vị đã đặt và kiên quyết không để móng chờ cột.
Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Ông Kiên cũng thông tin, cột thép hình truyền thống sẽ về đến công trường từ ngày 15/4 và cột ống nhập khẩu từ ngày 1/5 sẽ về tới công trường. Khi đó nhà thầu ngay lập tức sẽ vận chuyển toàn bộ cột lên các vị trí móng; đồng thời tập trung hoàn thành dựng cột kéo dây trước ngày 31/8 để phục vụ đóng điện cho toàn tuyến.
Phóng viên TTXVN phỏng vấn nhà thầu Việt Á về tiến độ thi công móng cột. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chúng tôi đến Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh để tìm hiểu tình hình cung cấp cột thép của doanh nghiệp này. Tận mắt chứng kiến không khí sản xuất tấp nập tại các nhà xưởng, chúng tôi thấy được sự quyết tâm cao độ của từng công nhân trong việc tập trung sản xuất để hoàn thành đúng tiến độ cung cấp cột cho dự án.
Anh Nguyễn Đức Huân chia sẻ: “Khi trúng thầu cung cấp cột thép cho đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, ban lãnh đạo Công ty đã cử lãnh đạo chủ chốt phổ biến cho công nhân biết tình hình, thời gian và tiến độ dự án. Do thời gian và tiến độ tại dự án này cũng rất gấp nên cùng với kinh nghiệm sản xuất cột thép cho đường dây 500 kV mạch 3, chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Hiện tại, chúng tôi làm thông ngày đêm để đảm bảo kịp tiến độ”. Anh Nguyễn Thành Long, Xưởng trưởng làm việc tại bộ phận mạ của Công ty thông tin, ngay từ ban đầu công nhân đã được quán triệt đây là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2025. Ban lãnh đạo đã truyền đi thông điệp dự án này rất quan trọng. Công ty cũng có chế độ bồi dưỡng riêng đối với công nhân làm thêm giờ, tăng ca, tăng kíp, động viên bằng vật chất và tinh thần nên người lao động rất hăng say làm việc để đáp ứng tiến độ cho dự án trọng điểm của quốc gia. Ông Nguyễn Minh Đệ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh cho biết, Công ty đang cung cấp cột cho 4/10 gói thầu của dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên với 65 cột thép hình và 99 cột thép ống, tổng khối lượng hơn 20.000 tấn. Đến thời điểm này, Công ty đã cấp xong 4 cột thép hình và đang tiếp tục vận chuyển những chuyến hàng tiếp theo lên công trường để đơn vị xây lắp lắp những vị trí đầu tiên của dự án. Đối với cột thép ống, từ ngày 15/4, đơn vị đã cấp cột đầu tiên. “Nhận thức được đây là dự án trọng điểm quốc gia và rất cấp bách, tiến độ theo từng ngày, do đó đơn vị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Công nhân hiện đang tập trung sản xuất theo yêu cầu tiến độ của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo ngành điện. Chúng tôi đã làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, đảm bảo cung cấp cột đúng hợp đồng nhằm đáp ứng tiến độ dự án", ông Đệ nói.
Vị trí 28 trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai đang lắp dựng cột của Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh. Ảnh: Cột thép Đông Anh
Theo ông Đệ, ngoài dự án này, doanh nghiệp cũng sản xuất vật tư cung cấp cho rất nhiều dự án khác, kể cả xuất khẩu sang Australia, Lào... Mặc dù vậy, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm nên doanh nghiệp rất chú trọng dồn lực sản xuất để đảm bảo theo kịp tiến độ trên công trường. Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có địa hình thi công phức tạp, khu vực Tây Bắc chuẩn bị bước vào mùa mưa nên Công ty đã phối hợp với đơn vị xây lắp, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 1 cấp cột trước cho những vị trí có địa hình phức tạp, mưa nhiều, đặc biệt những vị trí trên đồi núi cao. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến 31/8/2025 phải hoàn thành dự án. Với thời gian rất cấp bách, đặc biệt đối với cột thép ống Công ty cũng có những khó khăn vì vật tư, vật liệu phải nhập khẩu. Mặc dù Công ty đã chuẩn bị rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là vấn đề tài chính, nhưng thời gian giao vật tư về Việt Nam của các đối tác nước ngoài cũng có những khó khăn. Do đó, Công ty đang tìm giải pháp, bằng mọi cách có vật tư sớm đối với các vật tư nhập khẩu ở nước ngoài. “Với vật tư trong nước, đơn vị đã chủ động khá tốt. Đến thời điểm này, Công ty là đơn vị đầu tiên tại dự án này cấp cột thép hình lên tuyến để nhà thầu xây lắp lắp dựng cột. Công ty cũng ý thức được rằng năng lượng quốc gia là vấn đề rất quan trọng. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cột thép phục vụ cho các nhà thầu trong nước và xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới nên Công ty có nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ cung cấp”, Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Đệ khẳng định.
Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh đang tích cực tăng ca bảo đảm tiến độ cung cấp cột thép. Ảnh: Lê Đông-TTXVN
Có được kinh nghiệm từ việc sản xuất, cung cấp cột cho đường dây 500 kV mạch 3, công nhân của Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh sẽ có những thuận lợi hơn. Để sản xuất với số lượng đơn hàng nhiều, đảm bảo tiến độ và chất lượng, Công ty đã tinh gọn sản xuất và bộ máy quản lý, áp dụng chuyển đổi số, tích cực đào tạo, áp dụng công nghệ AI để từ người lãnh đạo đến công nhân đều phải thích nghi với tình hình phát triển mới. Về tiến độ cung cấp, đối với cột thép hình, do đơn vị chủ động vật tư nên dự kiến ngày 15 - 20/5 sẽ hoàn thành. Với cột thép ống sẽ khó khăn hơn, có thể vào khoảng 15 - 20/7 mới hoàn thành, sau đó, đơn vị xây lắp sẽ lắp dựng và hoàn thành tiến độ khép kín tuyến trước ngày 31/8 để đóng điện dự án. Hiện tại 2 nhà máy của Công ty có gần 600 cán bộ, công nhân viên tham gia sản xuất 3 ca, 4 kíp, làm xuyên lễ, không có ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ cung cấp. Ông Đệ cũng hy vọng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cảng, cửa khẩu vẫn làm việc thông suốt để vật tư sản xuất cột nhập về đúng tiến độ, “vì nếu ách tắc trong việc nhập hàng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án”, ông Đệ cho hay.
Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh đang tích cực tăng ca bảo đảm tiến độ cung cấp cột thép. Ảnh: Lê Đông-TTXVN
Cùng với Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu tham gia hai gói thầu cung cấp cột cho dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên; trong đó, có 1 gói là trực tiếp liên danh (gói số 10) và gói gián tiếp là số 4, với tổng số 60 vị trí. Tổng khối lượng doanh nghiệp này tham gia là hơn 8.000 tấn. Cụ thể với gói số 4, những cột thép góc là thế mạnh của Công ty, do đó, trong tháng 4 này, Công ty đảm bảo cấp toàn bộ các cột của gói thầu số 4. Dự kiến ngày 20 - 30/4, doanh nghiệp sẽ cấp toàn bộ 25 vị trí cột thép góc. Còn lại các cột thép ống đơn vị sẽ cấp từ đầu tháng 5 đến tháng 6 tới. Mặc dù đây là lần đầu tiên doanh nghiệp cung cấp cột thép ống cho ngành điện, nhưng lại là đơn vị cung cấp nhiều sản phẩm này cho ngành viễn thông. Ông Vũ Tất Thắng, Giám đốc nhà máy, phụ trách sản xuất của Công ty này cũng cho biết, dự kiến đến đầu tháng 6, Công ty sẽ hoàn tất việc giao toàn bộ khối lượng cột ống còn lại. “Khi làm những sản phẩm mới, không chỉ riêng cột thép, đều có những khó khăn. Tuy nhiên, với một đơn vị sản xuất lâu năm, doanh nghiệp đã lường được những rủi ro có thể xảy ra để có những phương án dự phòng. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp vẫn chưa gặp vấn đề khó khăn trong sản xuất thép ống cung cấp cho ngành điện”, ông Thắng nói.
Công nhân nhà máy Ngãi Cầu áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cột thép, nỗ lực đáp ứng tiến độ cung cấp cho công trình. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Tạo: “Với kinh nghiệm cung cấp cột từ đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, tại dự án này, thời gian sản xuất rất gấp rút, bắt đầu từ khâu thiết kế nên chúng tôi gần như không có khái niệm về ngày nghỉ. Anh em công nhân vẫn làm 3 ca, 4 kíp. Trong thời gian này, đơn vị đang tiếp tục cùng tư vấn hoàn thiện các bản vẽ”. “Từ tháng 5 đến tháng 6, thời tiết khu vực Tây Bắc bộ bắt đầu vào mùa mưa. Cùng với dự báo diễn biến thời tiết năm nay bất thường nên cả đơn vị xây lắp và đơn vị sản xuất cột sẽ phải đáp ứng tiến độ nhanh nhất để có thể dựng cột và kéo dây, tránh được khoảng thời gian mưa gió. Chúng tôi cố gắng đảm bảo mục tiêu ngày 31/8 đóng điện đường dây từ 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đề ra”, ông Nguyễn Quang Tạo nhấn mạnh.
Trên công trường dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng và máy móc thiết bị thi công đào đúc móng.
Bộ Xây dựng điều chỉnh mạng lưới đường sắt, chuyển đoạn Ngọc Hồi - Gia Lâm thành đường sắt địa phương, hình thành 2 ga đầu mối Ngọc Hồi và Gia Lâm kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (Hưng Yên), giải phóng mặt bằng của dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 93,69% diện tích cần thu hồi.
Thời gian, vận hành khai thác công trình sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng là 25 năm kể từ ngày hoàn thành toàn bộ công việc theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội có thể được hỗ trợ tới 70% chi phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử.
Sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Những ngày cuối tháng 7/2026, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.