Đường dây 500 kV mạch 3 giai đoạn nước rút - Bài cuối: Dốc toàn lực vượt khó
Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối đang bước vào giai đoạn cuối cùng để hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian đóng điện không còn nhiều, trên khắp công trường xây dựng dọc tuyến đường dây, hàng nghìn công nhân xây lắp, với sự hỗ trợ của các đơn vị trong ngành điện, ngày đêm không quản nắng gắt hay mưa dông, địa hình sình lầy, đồi núi hiểm trở, gió lốc... vẫn tập trung dồn lực thi công để đưa dự án cán đích.
Phóng viên TTXVN đã có buổi trao đổi với ông Võ Hoài Nam, Thành viên HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) tại công trường dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu để tìm hiểu thêm về những khó khăn cũng như sự nỗ lực của các đơn vị trong giai đoạn nước rút này. Phóng viên: Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là dự án trọng điểm của quốc gia. Xin ông cho biết tiến độ của dự án đến thời điểm hiện tại và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công? Ông Võ Hoài Nam: Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 là công trình trọng điểm quốc gia, với tổng chiều dài 519 km, 1177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng. Dự án hiện đã hoàn thành một số hạng mục chính như mở rộng ngăn lộ của trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch, trạm biến áp 500 kV Phố Nối, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa, đóng điện đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1- Thanh Hóa. Hiện còn 3 dự án thành phần đang tiếp tục triển khai thi công để đáp ứng theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, đóng điện toàn dự án vào ngày 2/9 tới. Dự án Đường dây 500 kV này đòi hỏi tiến độ rất gấp và trong quá trình thi công đã gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc về thời tiết, địa hình, nguồn nhân lực và khối lượng vật tư thiết bị khổng lồ nhưng cần cung cấp trong một thời gian ngắn, Trong quá trình thi công, cơ bản gặp các khó khăn chính như thời tiết, trong giai đoạn vừa qua nắng nóng gay gắt ở khu vực phía Bắc và miền Trung, tiếp theo đó là mưa lớn liên tục do áp thấp nhiệt đới sau các cơn bão đầu năm, kèm theo giông sét… làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Do việc kéo dây, dựng cột phải làm trên cao nên yêu cầu nhà thầu, đơn vi xây lắp phải bố trí nhân lực và thời gian làm việc cho phù hợp. Nhân lực đòi hỏi khoảng 14.000 - 15.000 người thi công trên toàn tuyến nhưng số lượng của các nhà thầu chỉ đáp ứng được một nửa, còn lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT đã phải huy đông thêm lực lượng từ các công ty điện lực, các truyền tải điện.Phóng viên: Vậy Chủ đầu tư (EVNNPT) và các đơn vị thi công đã có những giải pháp gì để gỡ những khó khăn, vướng mắc đó nhằm đưa dự án đạt được tiến độ như hiện tại, thưa ông?
Ông Võ Hoài Nam: Trong quá trình triển khai, do phải thi công dựng cột đồng thời trong thời gian ngắn nên cần có khoảng 15.000 cán bộ công nhân kỹ thuật lắp dựng cột có kinh nghiệm. Các nhà thầu xây lắp chỉ đáp ứng khoảng 7.000 người, còn lại EVN phải huy động gần 7.000 kỹ sư, công nhân từ 5 Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn, 4 Công ty Truyền tải điện thuộc EVNNPT. Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã huy động nhân lực từ các Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tham gia thi công/hỗ trợ dựng cột và kéo dây. Mặt khác, EVN/EVNNPT cũng yêu cầu tất cả các nhà thầu đang thi công dựng cột, kéo dây trên các công trình khác của EVN tập trung nhân lực, máy móc về thi công cho các Dự án mạch 3. Với khó khăn do khối lượng cột thép rất lớn (145.000 tấn) và phải giao hàng trong thời gian ngắn nên các nhà thầu sản xuất trong nước bị quá tải, EVN/EVNNPT đôn đốc nhà thầu tăng năng lực sản xuất, tìm kiếm nhà thầu phụ ngay khi phát hiện bị chậm. Đồng thời linh hoạt điều chuyển các loại cột khác nhau giữa các gói thầu xây lắp để đồng bộ giữa việc cấp cột cho các vị trí móng đã hoàn thành nhằm hạn chế việc móng chờ cột. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu để nhà thầu có kinh phí tiếp tục mua sắm vật liệu, tăng cường nhân lực chế tạo, sản xuất cột thép. Khắc phục thời tiết xấu, các ban quản lý dự án đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh thi công trong điều kiện thời tiết tốt, đảm bảo ăn ở cho công nhân gần vị trí móng với thời gian làm việc phù hợp. Đây là công trình cấp bách nên toàn thể lãnh đạo các đơn vị đều thường xuyên đôn đốc, giám sát tại từng vị trí móng để đảm bảo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.Tổng công ty đã tích cực phối hợp với nhà thầu trong xử lý các tình huống, đồng thời động viên các lực lượng thi công, lực lượng hỗ trợ cố gắng đưa máy móc vào thi công để giảm sức lao động, bố trí thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra.
Vấn đề an toàn lao động luôn được các nhà thầu, lực lượng hỗ trợ đặt lên hàng đầu. Do vậy chúng tôi chú trọng giám sát, kiểm tra về công tác an toàn, làm sao người lao động phải thi công tuyệt đối an toàn và công trình đảm bảo chất lượng yêu cầu.
Với nỗ lực toàn thể công trường, cũng như sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo từ Tập đoàn, Tổng công ty, hiện nay khối lượng hoàn thành đã đạt gần 90%. Với tiến độ hiện nay, chúng tôi cố gắng phấn đấu đạt tiến độ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Phóng viên:Thưa ông, thời gian không còn nhiều, toàn dự án sẽ phải hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào dịp 2/9 tới, vậy đến thời điểm này vẫn còn những khó khăn, vướng mắc lớn nào còn ảnh hưởng đến tiến độ dự án?Ông Võ Hoài Nam: Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 đã bước vào giai đoạn cuối, cũng là giai đoạn căng thẳng nhất. Mặc dù đã không còn khó khăn về vật tư, thiết bị và nhân lực nhưng gần như toàn bộ vị trí cột còn lại của dự án đều nằm trên dãy Hoành Sơn, khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đây là khu vực tập trung mưa nhiều, gió lớn, cộng với đường thi công rất khó khăn, trơn trượt đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án. Để tiếp cận vị trí cột, công nhân phải di chuyển mất rất nhiều thời gian, địa hình chật hẹp, sạt lở gây khó trong thi công cũng như khó tập kết thiết bị, vật liệu. Cùng với đó đang vào giai đoạn dựng cột, công nhân khi đã ở trên cột, nếu có gió to từng đợt cũng không thể thi công. Công nhân phải chờ gió lặng, hoặc dứt gió mới có thể tiếp tục lên thi công được. Phóng viên: Vậy ngoài việc huy động tổng lực các đơn vị trong ngành điện hỗ trợ thi công Dự án, tập thể lãnh đạo EVNNPT đã bám sát công trường, động viên, giúp nhà thầu vượt qua khó khăn vào giai đoạn nước rút như thế nào để đáp ứng tiến độ đóng điện toàn bộ Dự án vào dịp 2/9 tới, thưa ông?Ông Võ Hoài Nam: Trong giai đoạn này, đòi hỏi sự tập trung của tất cả các đơn vị trên công trường cũng như sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hơn bao giờ hết. EVNNPT đang nỗ lực cùng các nhà thầu tận dụng lúc thời tiết cho phép để tập trung huy động nhân lực lên cột, mặt khác bố trí cán bộ giám sát kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công. Với thời tiết mưa và gió mạnh trên dãy Hoành Sơn, chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu tập trung dưới chân công trình để chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thi công tiếp. Ngoài ra, để đáp ứng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình, bố trí công viêc một cách khoa học, hợp lý, kêu gọi huy động các lực lượng tại địa phương như công an, quân đội, phụ nữ, cựu chiến binh tham gia hỗ trợ Chủ đầu tư và các nhà thầu trong thi công. Đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân tại công trường cùng nỗ lực vượt khó, vì mục tiêu chung của dự án. Phóng viên:Xin cảm ơn ông!Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút – Bài 2: Vượt gió, về đích
12:19' - 06/08/2024
Tất cả nhân lực đều sẵn sàng tại các vị trí cột, khi gió to thực hiện các thao tác dưới đất, chờ khi lặng gió là lập tức triển khai lên cột thi công.
-
Doanh nghiệp
Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút - Bài 1: Gió và lốc cản bước tiến
12:13' - 06/08/2024
Các vị trí này đều nằm trên vách núi, nên việc vận chuyển thiết bị, nhân lực gặp quá nhiều khó khăn, chưa kể gió to, gió xoáy khiến cho lắp dựng cột trên cao của công nhân bị cản trở rất nhiều.
-
Kinh tế Việt Nam
Phấn đấu hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
20:45' - 29/07/2024
Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải xây dựng đường găng tiến độ để bảo đảm hoàn thành công trình và tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Đồng Tháp lắng nghe, hành động vì doanh nghiệp
08:16'
Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghiệp Long Giang và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
-
Doanh nghiệp
Ferrero (Italy) thâu tóm WK Kellogg với giá 3,1 tỷ USD
07:17'
Ferrero, hãng bánh kẹo của Italy, vừa công bố sẽ mua lại công ty sản xuất ngũ cốc WK Kellogg của Mỹ với giá 23 USD mỗi cổ phiếu.
-
Doanh nghiệp
Phê duyệt chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT
21:03' - 11/07/2025
Tại Văn bản số 6468/VPCP-ĐMDN ngày 11/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng ý chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT.
-
Doanh nghiệp
Coi doanh nghiệp là đối tượng “phục vụ” thay vì “quản lý”
20:11' - 11/07/2025
Bộ Xây dựng quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động đổi mới mạnh mẽ tư duy hành chính từ kiểm soát sang đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tượng “phục vụ” thay vì đối tượng “quản lý”.
-
Doanh nghiệp
"Ông lớn" bán lẻ sản phẩm thời trang Trung Quốc liên tiếp vướng rắc rối pháp lý
16:00' - 11/07/2025
Shein có nguy cơ đối mặt với khoản phạt lên tới 150 triệu euro (175 triệu USD) tại Pháp do không tuân thủ đúng quy định về việc xin phép người dùng trước khi theo dõi hoạt động của họ trên Internet.
-
Doanh nghiệp
Công ty mẹ của Uniqlo dự định tăng giá để “giảm đau” do thuế quan
15:46' - 11/07/2025
Các mức thuế quan cao hơn của Mỹ sẽ bắt đầu tác động đáng kể đến hoạt động của Tập đoàn Fast Retailing tại thị trường Mỹ từ cuối năm nay và công ty đã lên kế hoạch tăng giá để giảm thiểu ảnh hưởng.
-
Doanh nghiệp
Bất chấp thuế cao, các công ty Mỹ vẫn khó từ bỏ Trung Quốc
12:50' - 11/07/2025
Việc chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc không phải là một lựa chọn khả thi với nhiều công ty Mỹ, bất chấp mức thuế nhập khẩu cao.
-
Doanh nghiệp
Hàn Quốc: Gần 40% doanh nghiệp dự báo lợi nhuận xuất khẩu giảm mạnh trong năm nay
09:59' - 11/07/2025
Theo kết quả một cuộc khảo sát công bố hôm 11/7, cho thấy gần 40% số công ty lớn tại Hàn Quốc dự đoán lợi nhuận xuất khẩu sẽ giảm vào nửa cuối năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Doanh nghiệp
Hàn Quốc: Doanh nghiệp thiết bị y tế thâm nhập thị trường Việt Nam
16:56' - 10/07/2025
Thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi cho biết các doanh nghiệp của tỉnh sẽ tham gia “Triển lãm thiết bị y tế Hàn – Việt được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10/12-7.