BNEWS Tờ Vientiane Times đưa tin Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh mới đây cho biết tuyến đường sắt Lào - Trung sẽ khai trương vào ngày 2/12 - ngày kỷ niệm 46 năm thành lập nước CHDCND Lào.
Ông Phankham đưa ra thông báo trên khi ngày càng có nhiều những lo ngại cho rằng đợt bùng phát COVID-19 đang gia tăng hiện nay có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đưa tuyến đường sắt nói trên vào vận hành trong bối cảnh nhiều tỉnh và thủ đô Viêng Chăn của Lào hiện đang bị phong tỏa nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân.
Phát biểu với các phóng viên, ông Phankham khẳng định rằng chính phủ sẽ khai trương tuyến đường sắt đúng kế hoạch. Ông nói: “Tôi xác nhận rằng tuyến đường sắt chắc chắn sẽ được khai trương vào ngày 2/12”.
Theo ông Phankham, Chính phủ Lào đang lên kế hoạch mở và vận hành tuyến đường sắt trong điều kiện tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.
Mục tiêu là làm thế nào để Lào có thể mở các dịch vụ du lịch. Ban đầu, hoạt động của tuyến đường sắt sẽ tập trung vào vận tải hàng hóa.
Các dịch vụ dành cho khách du lịch sẽ được cung cấp sau tùy thuộc vào việc đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch COVID-19.
Ông Phankham cho biết do có vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy du lịch và vận chuyển hàng hóa, khi có thể hoạt động bình thường, tuyến đường sắt này sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Lào.
Dự kiến, tuyến đường sắt dài 422,4 km này sẽ cắt giảm 30 - 40% chi phí vận tải qua Lào so với đường bộ, từ đó thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Tờ Vientiane Times dẫn phát biểu của ông Chanthone Sitthixay, Chủ tịch Công ty TNHH Vientiane Logistics Park - đơn vị phát triển cảng cạn Thanaleng và Khu hậu cần ở thủ đô Viêng Chăn, cho biết đường sắt Lào - Trung sẽ tạo động lực quan trọng giúp Lào trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu mới.
Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa từ Đông Nam Á sang châu Âu chỉ còn mất hơn 10 ngày, ngắn hơn nhiều so với việc sử dụng đường biển, mất khoảng 45 ngày.
Ông Chanthone dự đoán, các nước trong khu vực sẽ chọn vận chuyển container qua đường sắt. Ban đầu, ít nhất 300.000 container từ Lào, chủ yếu từ Cảng cạn Thanaleng, dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến đường sắt Lào-Trung đến châu Âu qua Trung Quốc mỗi năm. Sau đó, các lô hàng được ước tính sẽ tăng thêm lên từ 1,2 đến 1,8 triệu container mỗi năm./.
Tin liên quan
Lào lần đầu xuất khẩu gạo sang thị trường EU
Tờ Vientiane Times ngày 5/10 cho biết Lào lần đầu tiên xuất khẩu lô hàng 50 tấn gạo sang Liên minh châu Âu (EU).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.









