E.ON sẽ đầu tư 30 tỷ USD vì một “tương lai xanh”

08:35' - 29/11/2021
BNEWS Tập đoàn năng lượng Đức E.ON vừa công bố kế hoạch đầu tư khoảng 27 tỷ euro (30 tỷ USD) vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, trong đó có các mạng lưới và điện bán lẻ vào năm 2026.
Đây là một trong những chiến dịch đầy tư đầy tham vọng của E.ON cùng với các hãng đối thủ khác.

E.ON cho hay tập đoàn này sẽ chi khoảng 22 tỷ euro cho mạng lưới phân phối điện và khí đốt lớn nhất châu Âu và 5 tỷ euro sẽ được chi cho các giải pháp khách hàng nhằm phục vụ cho khoảng 50 triệu khách hàng của E.ON trên khắp châu lục.

Chương trình đầu tư này được đưa ra một tuần sau khi RWE, nhà sản xuất điện lớn nhất Đức công bố kế hoạch chi 50 tỷ euro để mở rộng công suất năng lượng tái tạo trong bối cảnh các công ty năng lượng châu Âu đẩy nhanh tham vọng “điện xanh” của mình.

Là một phần trong kế hoạch 5 năm, E.ON cũng đang đặt mục tiêu thu về 2-4 tỷ euro từ việc bán tài sản và các quan hệ đối tác, cũng như tiết kiệm thêm khoảng 500 triệu euro mỗi năm vào năm 2026.

E.ON cho biết lợi nhuận được điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần (EBITDA) đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty dự kiến đạt 7,8 tỷ euro vào năm 2026, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 4% từ năm 2021 đến năm 2026.

E.ON cũng đề xuất trả cổ tức ở mức 0,49 euro/cổ phiếu trong năm 2021, tăng so với mức 0,47 euro/cổ phiếu trong năm 2020. Chính sách chia cổ tức hiện nay của E.ON, mà dự báo tốc độ tăng trưởng lên đến 5%, sẽ được kéo dài thêm ba năm cho đến năm 2026./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục