ECB hạ dự báo tăng trưởng GDP và lạm phát tại Eurozone

12:31' - 26/10/2019
BNEWS Các nhà dự báo dự đoán lạm phát HICP hàng năm tại Eurozone đạt trung bình 1,2% trong năm 2019 và năm 2020 và 1,4% trong năm 2021, giảm so với dự đoán đưa ra trước đó lần lượt là 1,3%, 1,4% và 1,5%.
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 25/10 công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy nhiều chuyên gia dự báo đã hạ dự đoán tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lạm phát hàng năm của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Theo kết quả cuộc khảo sát theo quý (SPF) được ECB tiến hành, các nhà dự báo dự đoán lạm phát HICP hàng năm tại Eurozone đạt trung bình 1,2% trong năm 2019 và năm 2020 và 1,4% trong năm 2021, giảm so với dự đoán đưa ra trước đó lần lượt là 1,3%, 1,4% và 1,5%.

Đây là lần thứ tư liên tiếp các nhà dự báo hạ mức dự đoán về lạm phát.

Nguyên nhân chính được cho là do giá dầu thấp hơn, lạm phát thực tế giảm so với dự đoán và triển vọng kinh tế xấu đi.

Theo SPF, dự báo về tăng trưởng GDP thực tại Eurozone được hạ xuống còn 1,1% cho năm 2019, 1% cho năm 2020 và 1,3% năm 2021. Đáng lưu ý, dự báo trước đó đưa ra cho năm 2020 là 1,3%.

Theo khảo sát này, tranh cãi thương mại Mỹ-Trung và khả năng ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) bị áp đặt các mức thuế cao hơn tiếp tục là những rủi ro đi xuống nghiêm trọng nhất đối với nền kinh tế Eurozone.

Một số nhà dự báo nhận thấy mối nguy bắt nguồn từ việc ngành ô tô tiếp tục yếu đi cũng như tình hình ảm đạm của lĩnh vực chế tạo châu Âu hiện nay đang tác động đến nhu cầu trong nước.

Dự đoán về lạm phát trong dài hạn hơn và tăng trưởng GDP trong dài hạn được giữ nguyên lần lượt ở mức 1,7% và 1,4%.

Tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại Eurozone trong dài hạn được dự báo ở mức 7,4%, tăng 0,1 điểm phần trăm cho giai đoạn từ sau năm 2020, theo SPF./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục