EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ ​​phục hồi lên mức kỷ lục mới vào năm 2023

14:31' - 04/02/2021
BNEWS Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này dự kiến sẽ phục hồi lên mức kỷ lục mới vào năm 2023 sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt đỉnh ở mức 13,88 triệu thùng/ngày vào năm 2034 trước khi bắt đầu giảm.

Còn nhu cầu xăng sẽ tăng 9,1% lên 8,97 triệu thùng/ngày trong năm nay trước khi giảm đều cho đến năm 2050.

Stephen Nalley, một quan chức của EIA, cho biết, tốc độ phục hồi kinh tế, những tiến bộ trong công nghệ, những thay đổi trong dòng chảy thương mại và các ưu đãi về năng lượng sẽ quyết định cách Mỹ sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong tương lai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục