EU cần đầu tư 80 tỷ euro vào các trạm sạc cho ô tô điện

13:00' - 14/02/2021
BNEWS Theo tổ chức điện lực Eurelectric, EU cần đầu tư 80 tỷ euro vào các trạm sạc cho ô tô điện để có thể tăng gấp 5 lượng xe ô tô điện trong thập kỷ này.

Để có thể hiện thực hóa tham vọng của Liên minh châu Âu (EU) tăng gấp 5 lượng xe ô tô điện trong thập kỷ này nhằm cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ cần đầu tư 80 tỷ euro (96,5 tỷ USD) vào các trạm sạc. Đây là nhận định được tổ chức điện lực Eurelectric đưa ra ngày 2/2.

Trước đó, EU cho biết cần hơn 30 triệu xe ô tô không phát thải khói vào năm 2030, như một phần trong nỗ lực cắt giảm ít nhất 55% lượng khí phát thải trong thập kỷ này, so với mức của những năm 1990.

Tính đến cuối năm 2019, EU có khoảng 615.000 loại xe điện, không phát thải khói xe. Tuy nhiên, để hỗ trợ hoạt động của loại xe này, hiện chỉ có chưa tới 250.000 trạm sạc điện.

Do đó, nếu muốn đạt được các mục tiêu xanh, EU cần nâng các trạm sạc điện lên 3 triệu.

Eurelectric ước tính cần khoảng 20 tỷ euro cho các trạm sạc công cộng và 60 tỷ euro cho các trạm sạc tư nhân.

Tuy nhiên, hiện việc xây dựng các trạm sạc điện vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Cũng theo Eurelectric, đến năm 2030, EU sẽ có 10,5 triệu chiếc ô tô điện trong đội xe của các công ty hoặc các cơ quan công quyền. Hiện trong số 63 triệu chiếc xe ô tô của châu Âu chỉ có 420.000 xe ô tô điện.

Thương mại điện tử bùng nổ trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã giúp thúc đẩy cuộc đua phát triển xe tải điện.

Eurelectric cũng kêu gọi EU bắt buộc các nhà sản xuất ô tô bán các loại xe không phát thải./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục