BNEWS Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cảnh báo sẽ “cực kỳ nguy hiểm và không tốt cho bất kỳ ai” nếu Iran đóng cửa Eo biển Hormuz.
Ngày 23/6, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cảnh báo sẽ “cực kỳ nguy hiểm và không tốt cho bất kỳ ai” nếu Iran đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quốc tế, sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Bà Kallas đưa ra cảnh báo trên khi phát biểu với báo giới trong lúc các ngoại trưởng EU đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ), trong đó căng thẳng Israel-Iran là mối quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự. Theo bà, mối lo ngại về việc Iran hành động đáp trả và leo thang xung đột là rất lớn, đặc biệt là việc đóng cửa Eo biển Hormuz.
Bà Kallas cho biết thêm các ngoại trưởng EU đang tập trung chủ yếu vào giải pháp ngoại giao trong vấn đề Israel-Iran sau khi kêu gọi các bên kiềm chế và quay lại đàm phán.
Pháp, Đức và Anh ngày 22/6 đã cùng kêu gọi Iran “không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào có thể gây bất ổn cho khu vực”. Từ Brussels, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định không có giải pháp quân sự lâu dài nào cho vấn đề này, chỉ có đàm phán mới có thể giúp đặt ra những giới hạn lâu dài đối với chương trình hạt nhân của Iran. Theo ông, châu Âu có thể vận dụng kinh nghiệm lâu năm trong đàm phán với Iran để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.
Trước đó, giới phân tích lo ngại rằng Iran có thể đáp trả cuộc tấn công của Mỹ hôm 22/6 bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz – tuyến đường biển trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Trung Quốc vận dụng mối quan hệ với Iran để ngăn chặn Tehran đóng cửa Eo biển Hormuz. Trước đó, Trung Quốc cùng với Nga và các quốc gia Arập cũng bày tỏ quan ngại cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng động thái này nguy cơ làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.
Tin liên quan
Iran kỳ vọng Nga đóng vai trò tích cực trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ
Iran kỳ vọng Nga đóng vai trò tích cực trong thời điểm quan hệ giữa nước này và Mỹ đang căng thẳng sau hành động quân sự mới đây của Washington.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam - Australia tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Hội nghị thường niên AVPI 2026 tại Sydney nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết chiến lược Việt Nam – Australia thành chương trình hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ và chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ có thể vươn lên vị trí thứ 4 thế giới vào năm 2027
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ có thể vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Doanh số bán lẻ tăng vượt dự báo nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại
Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 9/2026 tăng mạnh hơn dự báo, chủ yếu nhờ chi tiêu tại các trạm xăng dầu tăng vọt.











