BNEWS EC sẽ đề xuất tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 50% và giảm gần một nửa khối lượng được phép nhập khẩu trước khi áp dụng thuế quan.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/10 sẽ đưa ra đề xuất tăng thuế và cắt giảm hạn ngạch thép nhập khẩu nhằm bảo vệ lĩnh vực đang gặp khó khăn này trước sự cạnh tranh từ hàng giá rẻ của Trung Quốc, tương tư như cách mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện.
Dưới sức ép phải nhanh chóng động để cứu ngành thép châu Âu trước sự giảm sút, EC sẽ đề xuất tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 50% và giảm gần một nửa khối lượng được phép nhập khẩu trước khi áp dụng thuế quan.
Phát biểu trước báo giới trước khi trình bày kế hoạch trên tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Phó Chủ tịch EC phụ trách chiến lược công nghiệp và thịnh vượng, Stephane Sejourne, cho biết EC cần bảo vệ ngành thép châu Âu đang bên bờ vực sụp đổ để có thể đầu tư, trung hoà khí thải và trở nên cạnh tranh trở lại.
Đề xuất trên tương đồng với chiến lược của ông Trump, với việc áp mức thuế 50% để ngăn chặn các thép giá rẻ từ Trung Quốc, quốc gia sản xuất hơn một nửa sản lượng thép của thế giới. Canada cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự. Tùy thuộc vào sự chấp thuận của các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu, đề xuất mới sẽ thay thế chương trình tự vệ hiện tại, với việc áp đặt mức thuế 25% đối với khối lượng thép vượt hạn ngạch nhập khẩu đã định, nhưng sẽ kết thúc vào năm tới. Ông Sejourne, người sẽ trình bày các biện pháp trên cùng với Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế của khối, Maros Sefcovic, cho biết chủ quyền của châu Âu đang đối mặt mối nguy, vì đây là thị trường lớn duy nhất vẫn còn mở cửa cho nhập khẩu thép. Trong khi đó, ông Sefcovic hy vọng sẽ hợp tác với Mỹ để giải quyết tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc và đã đàm phán với các đối tác Mỹ để thống nhất về hạn ngạch nhập khẩu thép. Sau khi thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được ký kết vào tháng 7/2025, ông Sefcovic cho biết ngành thép và nhôm của châu Âu và Mỹ cùng gặp phải một vấn đề. Bên cạnh đề xuất sắp được trình bày, EU đang tìm kiếm một "liên minh kim loại" với Mỹ để bảo vệ nền kinh tế trước tình trạng dư thừa công suất. Khi EU gồm 27 quốc gia thành viên thúc đẩy quá trình trung hoà khí thải trong ngành công nghiệp, thép đóng vai trò quan trọng đối với các thiết bị năng lượng tái tạo, từ tấm pin Mặt Trời đến tua-bin gió và xe điện.Ngành thép châu Âu sử dụng khoảng 300.000 lao động và gần 100.000 việc làm đã bị mất trong 15 năm qua. Theo Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer), cuộc khủng hoảng hiện nay đang đặt những người lao động này cũng như 2,3 triệu việc làm gián tiếp vào tình thế nguy hiểm.
Ngoài yếu tố thương mại, giới sản xuất còn nhấn mạnh rằng bảo vệ ngành thép đồng nghĩa với việc duy trì năng lực giảm phát thải carbon của châu Âu. Theo Eurofer, một hệ thống hạn ngạch và thuế quan hiệu quả sẽ giúp ngành có điều kiện đầu tư vào công nghệ sạch, đồng thời cho thấy EU đang nỗ lực góp phần xử lý tình trạng dư thừa công suất toàn cầu. Nếu không có biện pháp bảo vệ, quá trình chuyển đổi xanh mà Brussels đặt ra sẽ khó đạt được, bởi thép nhập khẩu giá rẻ thường không đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Tình thế hiện tại cũng buộc các tập đoàn lớn như Thyssenkrupp phải tái cấu trúc mạnh mẽ. Doanh nghiệp này đã công bố kế hoạch giảm công suất sản xuất và cắt giảm 11.000 nhân viên. Theo Hiệp hội thép thế giới, Trung Quốc sản xuất hơn 1 tỷ tấn thép vào năm 2024, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu. Trong khi đó, sản lượng của các nước châu Âu thấp hơn nhiều, khi Đức đạt 37 triệu tấn, Tây Ban Nha 12 triệu tấn và Pháp dưới 11 triệu tấn. Việc dư thừa công suất từ Trung Quốc kéo giá đi xuống trên thị trường thế giới, trong khi chi phí năng lượng tăng mạnh khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất châu Âu sụt giảm. Tập đoàn ArcelorMittal - nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, mới đây đã tạm dừng dự án khử carbon trị giá 1,8 tỷ euro (2,1 tỷ USD) tại lò cao lớn nhất châu Âu ở Dunkerque và thông báo cắt giảm khoảng 600 việc làm tại 7 cơ sở ở miền Bắc nước Pháp. EU đã áp dụng một cơ chế phòng vệ cho ngành thép từ năm 2019, được gia hạn vào năm 2024 và dự kiến hết hiệu lực vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, cơ chế này bị giới công nghiệp đánh giá là chưa đủ để đối phó với tình trạng cạnh tranh hiện nay. Ngành thép từ lâu đã mang ý nghĩa biểu tượng đối với tiến trình hội nhập châu Âu. Vào thập niên 1950, chính sự liên kết trong sản xuất than và thép đã đặt nền móng cho sự hình thành Cộng đồng châu Âu, khởi đầu của EU ngày nay.Tin liên quan
Doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ đối mặt với tình trạng hỗn loạn về hoàn thuế
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo nguy cơ thảm họa nếu Tòa án Tối cao hủy bỏ các chính sách thuế đặc trưng của ông.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Hiệu quả được đo bằng sản phẩm và kết quả đầu ra
Nghị quyết số 57-NQ/TW được Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ tạo chuyển biến tích cực, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển của ngành.
-
DN cần biếtĐắk Lắk mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Halal
Ngày 10/9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Halal và tuyên truyền về Hiệp định VIFTA, CEPA năm 2026”.
-
DN cần biếtXúc tiến thương mại mở thêm dư địa cho nông sản Ninh Bình
Ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2026.
-
DN cần biếtKết nối cung – cầu công nghệ số, tạo động lực phát triển kinh tế
Cần Thơ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp công nghệ số với bên ứng dụng, mở rộng thị trường công nghệ, nâng năng suất và tạo động lực mới cho kinh tế số.
-
DN cần biếtCà Mau phê duyệt 2 dự án điện gió gần 5.000 tỷ đồng tại xã Vĩnh Hậu
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư các dự án điện gió tại xã Vĩnh Hậu với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam
Các doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan tìm đối tác phân phối bánh kẹo, đồng thời tìm nguồn mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống từ doanh nghiệp Việt Nam.
-
DN cần biếtTrung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về các bằng sáng chế
Trung Quốc hiện sở hữu hơn 5,39 triệu bằng sáng chế trong nước và 50,82 triệu nhãn hiệu đã đăng ký trong nước còn hiệu lực, theo số liệu từ cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ hàng đầu của nước này.
-
DN cần biếtKiều bào cần cơ chế thuận lợi để đầu tư, đóng góp cho quê hương
Với nguồn vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang sở hữu nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển đất nước.
-
DN cần biếtKhai thác chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường cho đặc sản vùng miền
Chỉ dẫn địa lý là tấm vé thông hành đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài; điều quan trọng là chuyển từ bảo hộ chỉ dẫn địa lý sang khai thác chỉ dẫn địa lý như một giá trị thương mại.











