BNEWS EU đã để ngỏ việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại "hạn chế " với Mỹ, một khi Washington đồng ý miễn hoàn toàn thuế đối với sản phẩm thép và nhôm của châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đây là tuyên bố ngày 4/5 của Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách thương mại Cecilia Malmstrom.
Cao ủy Malmstrom tuyên bố một thỏa thuận có giới hạn là điều có khả năng đạt được nếu các nước châu Âu muốn nhận được kết quả một cách nhanh chóng.
Bà Malmstrom đưa ra lời phát biểu trên chỉ một vài ngày sau khi Mỹ trao cho châu Âu cùng một số đồng minh khác thời hạn một tháng để áp đặt các mức thuế gây tranh cãi đối với sản phẩm thép và nhôm, hành động trên đã giúp tạm tránh được nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại.
Mức thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm lẽ ra đã được thực hiện từ ngày 1/5 vừa qua, nhưng chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã quyết định trì hoãn nhằm đạt được những nhượng bộ thương mại từ phía EU.
Bà Malmstrom tuyên bố rằng một thỏa thuận thương mại với Mỹ là vấn đề hoàn toàn khác với Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đầy tham vọng, vốn đã bị hủy bỏ sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống.
Bà Malmstrom cho biết đây chính là lý do khiến EU có thể chỉ xem xét về mức thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa và hoa quả, trong khi vẫn loại trừ những yếu tố nhạy cảm nhất như những quy định của Mỹ và EU về y tế hay an ninh.
Thỏa thuận này cần nhiều thời gian với một quá trình chuẩn bị công phu và sự thông qua của toàn bộ các nước thành viên EU để các nhà đàm phán có thể bắt đầu công việc của mình.
Theo bà Malmstrom, EU có thể bắt đầu thăm dò để có được một ý tưởng tốt nhất về tình hình, tiếp đó các nhà đàm phán của châu Âu cần sự nhất trí của các nước thành viên để bắt đầu đàm phán. Bà nhấn mạnh ý tưởng trên chỉ có thể khả thi sau khi nhận được quyết định miễn hoàn toàn thuế thép, nhôm từ phía Mỹ.
Bà Malmstrom cho hay bà đã tiếp xúc với Bộ trưởng Thương mại của Mỹ Wilbur Ross vài lần một tuần và hiện các cuộc thảo luận vẫn được tiếp tục.
Châu Âu đã xuất khẩu 7,7 tỷ USD thép, nhôm vào thị trường Mỹ năm 2017, đồng thời vạch ra các mức thuế trừng phạt riêng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các mặt hàng mang tính biểu tượng như xe máy Harley-Davidson, quần jean hay rượu uýt-xki ngô.
Cao ủy Malmstrom tuyên bố các nước thành viên EU đã chuẩn bị một danh sách trừng phạt nhưng vẫn đang cân nhắc việc có phải sử dụng đến các biện pháp này hay không ./.
Tin liên quan
Nga khiếu nại lên WTO đòi Mỹ bồi thường việc áp thuế nhập khẩu
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 19/4 cho biết Nga đang yêu cầu Mỹ bồi thường vì áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu nhôm và thép.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












