BNEWS Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp xúc với một số nước khác để tìm kiếm một sự phối hợp nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế nhập khẩu lên thép và nhôm.
Theo trang mạng euractiv.fr, Ủy ban châu Âu (EC) đã có những cuộc tiếp xúc với một số nước cũng sẽ phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực vì quyết định của Tổng thống Mỹ như Canada, Brazil, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, các nhà chức trách EU cũng tuyên bố sẵn sàng hành động đơn phương nếu cần thiết. EC dự kiến thông qua ngày 7/3 một loạt các biện pháp bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp với Mỹ.
Động thái đáp trả của EU dự kiến bao gồm các biện pháp phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới để trừng phạt hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang thị trường châu Âu một cách tương xứng.Các biện pháp đáp trả cũng bao hàm việc bảo vệ thị trường châu Âu đồng thời tránh cho "lục địa Già" không rơi vào tình cảnh "ngập lụt" do dư thừa sản lượng của ngành sản xuất thép.
EU đã chuẩn bị một danh sách các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ có khả năng phải chịu mức thuế 25% với giá trị khoảng 2,8 tỷ euro, tương ứng với thị phần của các sản phẩm thép và nhôm của châu Âu sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới của phía Mỹ. Dự kiến đại diện các nước thành viên châu Âu sẽ thảo luận về gói các biện pháp trả đũa vào tuần này nhân cuộc họp của khối về chính sách thương mại. EU cho biết đã chuẩn bị các phương án để có thể kích hoạt ngay khi Tổng thống Donald Trump thông qua việc áp thuế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ ngày 6/3 chỉ trích các quy định thương mại của EU đã khiến các doanh nghiệp Mỹ khó có thể duy trì hoạt động kinh doanh với khối này và đe dọa áp thuế lên ô tô của EU nhập khẩu vào Mỹ. Cùng ngày Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã đề nghị Tổng thống nước này Trump chọn cách tiếp cận thận trọng nhằm vào thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan thừa nhận, rõ ràng là có chuyện lạm dụng xuất khẩu các sản phẩm trên liên quan đến việc sản xuất dư thừa, bán phá giá, đặc biệt là với trường hợp Trung Quốc, nhưng các biện pháp bảo hộ có thể gây ra hệ quả không mong muốn là một cuộc chiến thương mại.Tuy nhiên, ông cảnh báo Tổng thống nên thực thi những biện pháp phù hợp hơn, thay vì áp thuế vì điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.
Chủ tịch Paul Ryan cũng cho biết, các cuộc thảo luận với Nhà Trắng về vấn đề thuế đang diễn ra tích cực. Ông Ryan là quan chức thuộc phe Cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ nhất kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump, khi đảng này tìm cách thuyết phục ông Trump xem xét lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Các nghị sỹ đảng Cộng hòa có những thời điểm đã phản đối ông Trump trong những vấn đề như nhập cư hay ngoại giao, nhưng hiếm khi phản ứng gay gắt Tổng thống trong chính sách kinh tế.Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác khi ông đề xuất việc đánh thuế nhôm và thép nhập khẩu, khiến các nghị sỹ Cộng hòa vốn ủng hộ thương mại tự do phải lên tiếng.
>>>Kiến trúc sư trưởng trong kế hoạch cải tổ thuế của Mỹ từ chức
Tin liên quan
Thuế thép và nhôm nhập khẩu làm quan hệ thương mại Mỹ - Mexico thêm sóng gió
Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tuyên bố nước này sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan đối với nhiều sản phẩm của Mỹ trong trường hợp Washington áp thuế với thép và nhôm của Mexico.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












