EU giảm tiếp nhận người tị nạn

11:27' - 20/04/2018
BNEWS Số người nộp đơn xin tị nạn được chấp nhận tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2017 đã giảm gần 25%, xuống còn 538.000 người.
EU giảm tiếp nhận người tị nạn. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo số liệu của Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 19/4, những người mang quốc tịch Syria chiếm 33% số người xin tị nạn tại EU thành công, tương đương 175.800 người, trong đó hơn 70% được Đức tiếp nhận. 
Hơn 1 triệu người tị nạn, chủ yếu là người Syria, được hưởng quy chế tị nạn tại Đức sau khi Thủ tướng Angela Merkel công bố chính sách mở cửa với người nhập cư vào năm 2015. Trong số đơn xin tị nạn thành công vào EU, có 60% (tương đương 325.400 người) xin tị nạn ở Đức, tiếp đến là Pháp (40.600 người), Italy (35.100 người) và Áo (34.000 người). 
Số liệu thống kê của Eurostat công bố hồi tháng 3 vừa qua cho thấy trong năm ngoái có 650.000 đơn xin tị nạn ở các nước EU, giảm một nửa so với năm 2016. Số đơn xin tị nạn vào EU đạt kỷ lục vào năm 2015 khi có tới gần 1,26 triệu người nộp đơn. 
Người xin tị nạn được chấp nhận nếu quốc gia nơi họ đến công nhận quy chế tị nạn hoặc đồng ý bảo trợ người tị nạn vì các lý do nhân đạo./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục