EU lạc quan về đàm phán FTA với Thái Lan sẽ được nối lại

08:24' - 10/09/2019
BNEWS Đại sứ EU tại Thái Lan, kiêm Trưởng phái đoàn EU tại ASEAN Pirkka Tapiola “lạc quan” về các cuộc đàm phán FTA đã bị trì hoãn từ lâu sẽ được nối lại giữa EU và Thái Lan.
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Thái Lan, kiêm Trưởng phái đoàn EU tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Pirkka Tapiola ngày 9/9 cho biết ông “lạc quan” về việc các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) đã bị trì hoãn từ lâu sẽ được nối lại giữa EU và Thái Lan tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế EU-ASEAN lần thứ bảy ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.
EU đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của cả Thái Lan và ASEAN. Đồng thời, EU còn là nhà đầu tư hàng đầu vào ASEAN.
Đàm phán FTA giữa EU và Thái Lan đã bị đình trệ kể từ năm 2014. Sau khi Thái Lan tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/3 vừa qua, các cuộc đàm phán FTA có thể được nối lại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức về vấn đề này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục