BNEWS Ngày 28/4, Anh đã bày tỏ sự hoan nghênh việc Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn thỏa thuận thương mại hậu Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh giá việc phê chuẩn này là "bước cuối cùng trong một hành trình dài".
Theo Thủ tướng Johnson, việc EP thông qua thỏa thuận này sẽ tạo ra "sự ổn định" trong quan hệ giữa Anh và EU. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán thương mại hậu Brexit của Anh David Frost cho rằng thỏa thuận này mang lại "sự chắc chắn và cho phép nước này tập trung cho tương lai". Về phía châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel nhấn mạnh Anh vẫn là "người bạn và đối tác quan trọng" của EU.Trên mạng xã hội Twitter, ông Michel nêu nõ: "Tôi nhiệt liệt hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu của EP về Thỏa thuận Thương mại và hợp tác EU-Anh (TCA). Thỏa thuận đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ EU-Anh và mở ra kỷ nguyên mới... EU sẽ tiếp tục phối hợp mang tính xây dựng với Anh với tư cách là một người bạn và đối tác quan trọng".
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng hoan nghênh việc EP thông qua TCA, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi thỏa thuận này là rất quan trọng. Trước đó cùng ngày, với 660 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 32 phiếu trắng, EP đã phê chuẩn TCA, trong đó định hình mối quan hệ thương mại giữa EU và Vương quốc Anh.Thỏa thuận này bao gồm những quy định về quan hệ song phương trên quy mô rộng, trong đó bảo đảm tự do thương mại với hàng hóa sản xuất tại Anh xuất sang EU và ngược lại, thiết lập các quy định về hợp tác trong một số lĩnh vực, bao gồm đánh bắt cá, hàng không và vận tải hàng hóa cùng một số dịch vụ khác.
Trước khi văn kiện dài 1.250 trang này chính thức được cơ quan lập pháp cả hai bên phê chuẩn, các nước thành viên EU đã áp dụng một phần thỏa thuận trên. Quốc hội Anh đã thông qua văn kiện này ngay trong ngày 30/12/2020 sau khi hai bên ký kết thỏa thuận./.Tin liên quan
Nguồn cung cấp thuốc tại Bắc Ireland bị ảnh hưởng do vấn đề Brexit
Các công ty dược phẩm Anh đã bắt đầu rút bớt các loại thuốc của mình cung cấp cho thị trường Bắc Ireland.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.












