EU và Anh hỗ trợ gần 230 tỷ USD cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

19:48' - 08/09/2022
BNEWS Ngày 8/9, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã cấp 227,97 tỷ euro (228 tỷ USD) dưới hình thức hỗ trợ nhà nước trong năm 2020 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Trong đó, Ba Lan và Hy Lạp đứng đầu danh sách. Cụ thể, EC cho biết Ba Lan và Hy Lạp có tỷ lệ chi tiêu lớn nhất về hỗ trợ nhà nước trong đại dịch COVID-19 so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 của hai nước này, lần lượt lên tới 3,8% và 3,6%.

 

Trong khi đó, mức hỗ trợ nhà nước của Đức cho các doanh nghiệp chỉ tương đương 1,9% GDP của nước này.

Phó Chủ tịch EC Margrethe Vestager nhấn mạnh các biện pháp tạm thời được thông qua là "tương xứng và cần thiết", phù hợp với những thiệt hại kinh tế mà các doanh nghiệp phải gánh chịu trong cuộc khủng hoảng.

Trước đó, tháng 3/2020, EC đã tạm thời nới lỏng quy định về hỗ trợ nhà nước cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các nước thành viên thực hiện các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các quy định tạm thời đã kết thúc vào tháng 6 năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục