Facebook hạn chế quảng cáo nhắm mục tiêu tới người dưới 18 tuổi

13:59' - 28/07/2021
BNEWS Facebook Inc thông báo sẽ ngừng cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu đến những người dưới 18 tuổi trên nền tảng mạng xã hội của mình, dựa trên sở thích hay hoạt động của người dùng trẻ.

Thay đổi chính sách trên của Facebook có nghĩa các nhà quảng cáo sẽ chỉ có thể nhắm đến đối tượng dưới 18 tuổi dựa vào độ tuổi, giới tính hoặc vị trí trên mạng xã hội này, dịch vụ tin nhắn Messenger và nền tảng chia sẻ hình ảnh Instagram.
Trong thông báo trên mạng của mình, Instagram cho biết họ đang thực hiện thay đổi bởi nền tảng này đồng ý với ý kiến của những người bảo vệ giới trẻ rằng người trẻ tuổi có thể không được trang bị đủ để đưa ra quyết định về việc nhắm mục tiêu.
Người phát ngôn của Facebook cho hay sẽ không có sự thay đổi nào về dữ liệu người sử dụng mà công ty thu thập.
Theo Instagram, người dùng dưới 16 tuổi cũng sẽ bắt đầu được đặt mặc định tài khoản riêng tư khi họ tham gia nền tảng chia sẻ ảnh này, một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự tiếp xúc không mong muốn từ người trưởng thành.

Tuy nhiên, những người dùng chưa trưởng thành vẫn được cung cấp lựa chọn chuyển sang tài khoản công khai và những người dùng hiện tại dưới 16 tuổi có thể giữ tài khoản ở chế độ công khai.
Cách tiếp cận người dùng trẻ tuổi của Facebook thu hút sự chú ý của cộng đồng sau khi các nhà lập pháp và giới chức tư pháp ở Mỹ ngăn chặn kế hoạch bị rò rỉ của mạng xã hội này về việc tung ra một phiên bản Instagram cho trẻ em dưới 13 tuổi.
Trong khi đó, một số công ty truyền thông mạng xã hội cũng tung ra những phiên bản phần mềm cho những người trẻ tuổi, như Messenger Kids của Facebook và YouTube Kids thuộc sở hữu của công ty Alphabet Inc.
Tuy nhiên, việc xác minh độ tuổi thực của trẻ em là một vấn đề trên nhiều mạng xã hội, nơi cấm trẻ em dưới 13 tuổi nhưng thường thất bại trong việc xác định và xóa tài khoản những người dùng dưới ngưỡng tuổi này.
Trên trang mạng cá nhân của người đứng đầu bộ phận sản phẩm cho giới trẻ của FacebookPavni Diwanji cho hay công ty dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện việc xác minh độ tuổi và xóa những tài khoản của người dùng dưới ngưỡng tuổi trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục