BNEWS Ngày 26/6, mạng xã hội toàn cầu Facebook thông báo sẽ nới lỏng lệnh cấm quảng cáo tiền điện tử trên trang mạng này nhưng vẫn cấm những hoạt động liên quan tới phát hành đồng tiền ảo để huy động vốn.
Cách đây 5 tháng, Facebook cấm mọi quảng cáo liên quan tới đồng tiền điện tử như bitcoin nhằm hạn chế những vụ việc lừa đảo đáng tiếc. Theo quy định, để có thể đưa quảng cáo đồng tiền điện tử lên Facebook, các công ty sẽ cần phải xin phép trước và chứng minh đầy đủ giấy phép hoặc là chứng minh đồng tiền do họ quảng cáo đang được giao dịch trên thị trường công khai.
Theo giám đốc sản suất của Facebook Rob Leathern, với những hạn chế nêu trên thì không phải ai muốn đăng quảng cáo cũng đều có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết hãng sẽ lắng nghe những góp ý từ phía người dùng để đánh giá chính sách và tiếp tục nghiên cứu công nghệ này để nếu cần thiết sẽ có điều chỉnh phù hợp theo thời gian. Song, tất cả các hoạt động quảng cáo liên quan đến huy động vốn dựa trên tiền ảo vẫn tiếp tục bị cấm trên Facebook .
Tiền điện tử là loại tiền ảo, không có thật, chỉ được sử dụng trong các giao dịch trên máy tính. Các hoạt động xoay quanh bitcoin và các loại tiền điện tử khác hiện đều diễn ra độc lập, chưa có sự đảm bảo các chính phủ hay ngân hàng mà chủ yếu dựa trên công nghệ máy tính và được bên phát hành bảo lãnh.
Facebook và nhiều nền tảng trực tuyến khác đã bắt đầu ngăn chặn quảng cáo tiền điện tử trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tình trạng lừa đảo trục lợi và sự thiếu quản lý trong lĩnh vực kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Twitter, Google và Snapchat đều đã ban hành những lệnh cấm tương tự./.
>> Facebook thừa nhận lỗi phần mềm ảnh hưởng đến 14 triệu người dùng
>> Facebook cung cấp tính năng hát nhép trực tuyến
- Từ khóa:
- tiền điện tử
- huy động vốn
- bitcoin
Tin liên quan
Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng hiệu trên Facebook
Công an Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối với Phan Chí Trung ở tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.











