BNEWS Hãng tin Bloomberg ngày 29/9 đưa tin Cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm (FDA) của Mỹ đang hướng tới phê duyệt sử dụng 1/2 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna cho mũi tiêm tăng cường.
Việc FDA phê duyệt giải pháp trên sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng tăng cường mũi vaccine thứ 3 tại Mỹ, sau khi nhà chức trách nước này đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech để tiêm liều tăng cường.
Theo nguồn tin trên, FDA đã tìm hiểu về hiệu quả tiêm cả liều vaccine của Moderna cho mũi thứ ba, nhưng hiện tại cơ quan này cân nhắc phê duyệt tiêm nửa liều theo đề nghị của hãng Moderna. Mỗi liều vaccine của Moderna chứa 100 microgam mRNA.
Tính đến nay tại Mỹ đã có khoảng 170 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sử dụng vaccine của Moderna hoặc Pfizer, chiếm 92% tổng số người đã tiêm chủng tại nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một báo cáo ngày 28/9, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ vho biết phần lớn các tác dụng phụ sau khi tiêm liều vaccine thứ 3 đều ở mức nhẹ hoặc vừa phải, tỷ lệ xảy ra phản ứng phụ cũng như các dạng phản ứng phụ tương tự sau liều thứ hai.
Báo cáo của CDC tổng hợp dữ liệu tiêm chủng của hơn 22.000 người đăng ký trên ứng dụng điện thoại di động về an toàn vaccine và đã tiêm mũi tăng cường trong thời gian từ ngày 12/8-19/8.
Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết dữ liệu cho thấy liều tăng cường đã được dung nạp tốt và các phản ứng phụ ở những người sau khi tiêm mũi tăng cường cũng giống với mũi thứ 2, ở mức độ nhẹ, vừa phải và trong thời gian ngắn.
Cụ thể, 79,4% số người tiêm liều thứ ba vaccine của Pfizer hoặc Moderna cho biết có phản ứng cục bộ, như đau ở vết tiêm, so với 77,6% sau liều thứ hai. Trong khi đó, 74,1% xảy ra phản ứng "toàn thân" sau liều thứ ba như đau đầu hoặc mệt mỏi, so với 76,5% sau liều thứ hai./.
Tin liên quan
Khách đi máy bay, tàu hoả không cần xét nghiệm nếu đã tiêm một mũi vaccine
Người tham gia giao thông bằng đường hàng không, đường sắt, hàng hải đã tiêm 1 liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











