BNEWS Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FD) vào Nam Phi năm 2018 tăng hơn gấp đôi so với năm 2017 và đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Đây được xem là một bước khởi động đầy lạc quan đối với Tổng thống Cyril Ramaphosa trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này.
Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn nguồn từ Ngân hàng Trung ương Nam Phi (SARB) cho biết, trong năm 2018, quốc gia này đã thu hút tổng số vốn FDI trị giá 70,7 tỷ rand (4.88 tỷ USD), tăng đáng kể so với con số 26,8 tỷ rand (1.9 tỷ USD) của năm 2017.
Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2013, thời điểm Nam Phi thu hút được 80 tỷ rand từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo Vụ trưởng vụ Thanh toán quốc tế của SARB Piet Swart, mức tăng trưởng FDI ấn tượng này là minh chứng cho các nỗ lực không mệt mỏi của chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại Nam Phi trong năm vừa qua.
Thực tế, trong chiến lược vực dậy nền kinh tế “ốm yếu” trong gần một thập niên dưới sự điều hành của cựu Tổng thống Jacob Zuma, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 2/2018, Tổng thống Ramaphosa đã đưa ra một loạt biện pháp cấp bách như lập nhóm chuyên gia kinh tế và tài chính nhằm thu hút khoảng 100 tỷ USD vốn đầu tư từ nước ngoài trong 5 năm tới, hay đề xuất việc thành lập Quỹ đầu tư quốc gia (SWF).
Những cố gắng của ông Ramaphosa cũng dần thu được kết quả. Sau chuyến thăm của ông Ramaphosa tới Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hồi đầu tháng 7 năm ngoái, hai quốc gia Trung Đông này đều đã cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Nam Phi trong thời gian tới.
Ngoài ra, trong chuyến công du Nam Phi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6/2018 nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Trung Quốc đã cam kết sẽ đầu tư 14,7 tỷ USD vào Nam Phi.
Cũng nằm trong chiến lược tăng cường thu hút FDI của chính phủ, hôm 11/3 vừa rồi, Bộ Công thương Nam Phi thông báo kế hoạch hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó tổ chức tài chính lớn nhất thế giới sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn của Nam Phi.
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của việc hợp tác là việc đưa ra những chính sách kinh tế mới mang tính đột phá nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Nam Phi, và lấy môi trường kinh doanh thuận lợi làm đòn bẩy để thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. /.
Tin liên quan
Nam Phi có kế hoạch quốc hữu hóa Ngân hàng Trung ương
Nam Phi có kế hoạch quốc hữu hóa Ngân hàng Trung ương nhằm giành thế chủ động hơn trong việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô các hoạt động tài chính, tín dụng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.










