BNEWS Hãng ô tô Ford (Mỹ) sẽ đầu tư 1,2 tỷ đôla Canada (900 triệu USD) thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thủ đô Ottawa của Canada.
Hãng sản xuất ô tô Ford của Mỹ sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thủ đô Ottawa của Canada trong khuôn khổ gói đầu tư trị giá 1,2 tỷ đôla Canada (CAD - 900 triệu USD) sẽ được tiến hành trong 4 năm tới.
Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết trung tâm nghiên cứu và phát triển của Ford sẽ thuê 295 kỹ sư làm việc trong các lĩnh vực phát triển xe tự động và xe kết nối công nghệ. Ngoài ra, Ford cũng sẽ thành lập các trung tâm kỹ thuật vệ tinh tại Waterloo và Oakville thuộc tỉnh Ontario.
Chính phủ liên bang và tỉnh Ontario của Canada cam kết mỗi bên sẽ hỗ trợ tài chính 102,4 triệu CAD cho các dự án trên.
Ford, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới tính theo số lượng xe bán ra toàn cầu, công bố kế hoạch trên tại thành phố Windsor thuộc tỉnh Ontario, nơi đặt xưởng sản xuất động cơ Essex.Cơ sở này chuẩn bị sản xuất động cơ V8 thế hệ mới và sẽ tạo ra khoảng 500 việc làm cho lao động địa phương. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế tỉnh Ontario, ông Brad Duguid, khẳng định việc Ford khôi phục hoạt động sản xuất ở Windsor là một tin tức tốt lành sau nhiều năm xưởng sản xuất động cơ Essex hoàn toàn tê liệt hoạt động.
Việc Ford công bố một loạt dự án thành lập các trung tâm nghiên cứu và kỹ thuật mới ở Ontario là một bước tiến quan trọng cho ngành nghiên cứu ô tô ở tỉnh này, nơi là địa điểm truyền thống sản xuất xe và phụ tùng cho các nhà máy của Ford. Trước đây, các hoạt động nghiên cứu và phát triển của ngành ô tô Bắc Mỹ chủ yếu diễn ra ở thành phố Michigan của Mỹ.
Năm ngoái, Công ty General Motors Canada cũng thông báo kế hoạch thuê 750 kỹ sư ngành ô tô và mở một cơ sở nghiên cứu ở thành phố Markham thuộc tỉnh Ontario với trọng tâm nhắm vào các dòng xe tự động và xe kết nối công nghệ.
Các hãng sản xuất ô tô toàn cầu hiện đang đua nhau chi hàng tỷ USD cho phát triển các dòng xe trên trong nỗ lực cạnh tranh với các đại gia công nghệ như Apple hay Alphabet./.
Tin liên quan
Ford chi hàng trăm triệu USD khắc phục các lỗi kỹ thuật
Trong quý đầu tiên của năm nay, "đại gia" xe hơi Ford của Mỹ đã chi tới 295 triệu USD cho việc triệu hồi hơn 440.000 xe các loại tại khu vực Bắc Mỹ để sửa chữa các lỗi kỹ thuật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.











