Ford và GE sẽ sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày
Hãng sản xuất ô tô Ford Motor Co của Mỹ ngày 30/3 (giờ địa phương) cho biết sẽ sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới tại một nhà máy ở Michigan với sự hợp tác của đơn vị y tế Healthcare GE thuộc tập đoàn công nghiệp General Electric (GE), và sau đó có thể sản xuất 30.000 máy thở/tháng để đáp ứng hoạt động điều trị đối với các bệnh nhân mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ford cho biết thiết kế của máy thở trên - được Airon Corp, có trụ sở tại Florida (Mỹ), cấp phép sử dụng cho Healthcare GE và nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ - có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 và hoạt động dựa vào áp suất không khí thay vì điện.
Giới chức ở các bang của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đã đề nghị Chính phủ Mỹ và các nhà sản xuất tăng cường sản xuất máy thở để ứng phó với số bệnh nhân mắc COVID-19 đang tăng nhanh.
Các bệnh viện ở New York đã phải sử dụng một máy thở để điều trị cho hai bệnh nhân cùng một lúc. Trong khi đó, các quan chức của bang Louisiana cho biết thành phố New Orleans hiện thiếu trầm trọng số máy thở cần thiết để điều trị cho số bệnh nhân COVID-19 đang tăng nhanh.
Trước tình hình trên, ngày 27/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ kich hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để yêu cầu các nhà sản xuất, bao gồm Ford và General Motors Co, sản xuất máy thở.
Ford cho biết có kế hoạch bắt đầu sản xuất máy thở tại một nhà máy ở Ypsilanti, Michigan, và sử dụng 500 lao động thuộc Nghiệp đoàn lao động ngành công nghiệp ô tô Mỹ (UAW).
Ford dự kiến hoạt động sản xuất máy thở tại nhà máy trên bắt đầu diễn ra từ ngày 20/4 và đây cũng là thời gian mà các quan chức New York dự báo sự bùng phát của dịch COVID-19 sẽ lên tới đỉnh điểm tại bang này.
Ông Adrian Price, một quan chức của Ford, cho biết đang sử dụng và thực hiện một loạt công nghệ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và các quy trình an toàn sẽ được điều chỉnh để Ford chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trở lại các nhà máy khác ở Mỹ.
Trong khi đó, các kỹ sư của GE và Ford đang hợp tác để thúc đẩy sản xuất một loại máy thở khác tại một nhà máy của GE ở Madison, bang Wisconsin (Mỹ).
Theo ông Tom Westrick, phó Chủ tịch phụ trách vấn đề chất lượng của GE Health, GE dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng máy thở của nhà máy tại Wisconsin trong quý II/2020.
Về phần mình, GM ngày 29/3 cho biết có kế hoạch sản xuất tới 10.000 máy thở/tháng vào mùa Hè 2020 tại một nhà máy ở Kokomo, bang Indiana (Mỹ).
Theo kế hoạch, các máy thở do Ford, GM và những doanh nghiệp khác sản xuất dự kiến có thể được sử dụng ở các địa phương khác của Mỹ khi sự bùng phát của dịch COVID-19 lên tới đỉnh điểm./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Trung Quốc không có thêm ca lây nhiễm nội địa
10:54' - 31/03/2020
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo trong ngày 30/3 không ghi nhận thêm ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nội địa Trung Quốc đại lục.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Lầu Năm Góc (Mỹ) mua 8.000 máy thở
10:29' - 31/03/2020
Cơ quan Hậu cần quốc phòng (DLA) sẽ mua tổng cộng 8.000 máy thở của 4 công ty, gồm Combat Medical Systems, Hamilton Medical, VyAire Medical và Zoll Medical Corp nhằm đối phó với dịch COVID-19
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều nước tung các gói cứu trợ khổng lồ ứng phó dịch COVID-19
09:40' - 31/03/2020
Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, nhiều quốc gia đã tung ra các gói cứu trợ khổng lồ nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh.
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Philips sẽ tăng cường sản xuất máy thở trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
14:50' - 23/03/2020
Hãng sản xuất thiết bị y tế Philips của Hà Lan ngày 22/3 thông báo sẽ tăng cường sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe quan trọng để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Anh bổ sung máy thở và nhân viên y tế từ bệnh viên tư để ứng phó với dịch COVID-19
09:26' - 22/03/2020
Gần 1.200 máy thở và 20.000 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện tư tại Anh sẽ được bổ sung cho dịch vụ Y tế Quốc gia để tăng cường khả năng điều trị cho bệnh nhận nặng nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Nga đạt thỏa thuận quốc hữu hóa tài sản của Renault
16:05'
Ngày 16/5, cơ quan chức năng Nga và Renault, hãng chế tạo ô tô của Pháp, đều đã xác nhận đã ký kết thỏa thuận về việc mua - bán tài sản của tập đoàn này tại Nga.
-
Doanh nghiệp
EVNNPT hướng về người lao động
10:27'
EVNNPT tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...
-
Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cùng 15 hãng hàng không quốc tế tham gia “thử thách” chuyến bay bền vững
09:39'
Vietnam Airlines vừa chính thức tham gia “Thử thách chuyến bay bền vững” của Liên minh Hàng không toàn cầu Skyteam, với chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN416 từ Hà Nội đến Seoul (Hàn Quốc).
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận của Aramco tăng 82% nhờ giá dầu tăng phi mã
07:03'
Tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia đã công bố mức lợi nhuận tăng chóng mặt - tới 82% trong quý I/2022 do giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng phi mã.
-
Doanh nghiệp
EVNNPC đảm bảo cấp điện đúng tiến độ cho Khu công nghiệp Sông Khoai
21:09' - 15/05/2022
Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết đã đảm bảo đúng tiến độ cấp điện cho Khu công nghiệp Sông Khoai (Quảng Ninh).
-
Doanh nghiệp
Chevron thăm dò đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp tại Indonesia
16:58' - 15/05/2022
Công ty năng lượng Chevron Corporation của Mỹ và công ty dầu khí PT Pertamina thuộc sở hữu của nhà nước Indonesia đã ký kết thỏa thuận nhằm thăm dò các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp.
-
Doanh nghiệp
Lợi ích kép từ công nghệ thu hồi khí hydrocarbon của Vietsovpetro
16:38' - 15/05/2022
Việc nghiên cứu thành công giải pháp thu hồi khí hydrocacbon của Vietsovpetro không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn tận thu được nguồn nguyên liệu thay thế dầu cho hệ thống nồi hơi trên tàu FSO.
-
Doanh nghiệp
Air Products & Chemicals của Mỹ đầu tư 7 tỷ USD vào Indonesia
15:20' - 15/05/2022
Air Products & Chemicals - nhà sản xuất hóa chất và khí công nghiệp đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ đã thực hiện giai đoạn đầu tư ban đầu vào các dự án ở Indonesia với tổng trị giá 7 tỷ USD.
-
Doanh nghiệp
Tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp Nhật Bản giảm hơn 40% trong quý I
07:15' - 15/05/2022
Tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở Nhật Bản trong quý I/2021 đã giảm 41,3% so với quý trước đó, xuống 4.940 tỷ yen (38,34 tỷ USD).