BNEWS Cơ quan Hậu cần quốc phòng (DLA) sẽ mua tổng cộng 8.000 máy thở của 4 công ty, gồm Combat Medical Systems, Hamilton Medical, VyAire Medical và Zoll Medical Corp nhằm đối phó với dịch COVID-19
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cơ quan Hậu cần quốc phòng (DLA) sẽ mua tổng cộng 8.000 máy thở của 4 công ty, gồm Combat Medical Systems, Hamilton Medical, VyAire Medical và Zoll Medical Corp nhằm đối phó với dịch COVID-19 trong bối cảnh chính phủ liên bang đang vật lộn nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp y tế.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Mike Andrew cho biết việc giao hàng sẽ theo thời gian thích hợp trong vòng vài tháng tới và hy vọng các đơn đặt hàng sẽ bắt đầu được giao trong vòng vài ngày tới. Địa điểm giao hàng sẽ do Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) đưa ra.
Cùng ngày, Lầu Năm Góc ghi nhận quân nhân Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19. Người này đang phục vụ tại đơn vị Cảnh vệ Quốc gia lục quân New Jersey, có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và nhập viện từ ngày 21/3, tử vong ngày 29/3.
Hiện quân đội đã có hơn 1.000 ca nhiễm, trong đó bao gồm 569 quân nhân đang làm nhiệm vụ, tăng từ 652 người vào ngày 27/3.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày cho biết bộ chuẩn bị được giao 1.400 máy thở vào đầu tháng Năm như một phần của thỏa thuận trị giá 84,4 triệu USD được ký cuối tuần qua.
Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã vượt con số 3.000 người tính đến ngày 30/3 (giờ địa phương), với hơn 163.000 bệnh nhân.
Cụ thể, Mỹ đã ghi nhận 3.008 người tử vong, trong khi có tới 163.429 người nhiễm virus, vượt xa số ca nhiễm ở Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
Số liệu của worldometers.info cập nhật 10h sáng 31/3 (giờ Việt Nam) cũng cho biết Mỹ đã ghi nhận 164.252 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 3.165 ca tử vong. Trên cả thế giới, số người nhiễm là 785.777 và số người tử vong là 37.815 người. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành xét nghiệm cho 1 triệu người dân trên cả nước, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào, "đánh dấu một cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2".Theo Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ con người Alex Azar, Mỹ đang xét nghiệm 100.000 mẫu mỗi ngày./.
Tin liên quan
Chứng khoán Mỹ tăng hơn 3% phiên giao dịch đầu tuần
Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 30/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













