Gần 700 người thiệt mạng do thiên tai tại Mỹ trong năm 2021

11:20' - 11/01/2022
BNEWS Báo cáo do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) công bố ngày 10/1 cho biết trong năm 2021, tại nước này đã có gần 700 người thiệt mạng do thiên tai, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Báo cáo cho biết năm 2021 được đánh dấu bằng các hiện tượng khí hậu cực đoan trên khắp nước Mỹ, bao gồm tình trạng khí hậu nóng lên một cách bất thường, thời tiết khắc nghiệt và số thảm họa thiên nhiên cao thứ hai trên thế giới.

Trong năm ngoái, tổng số người thiệt mạng do thiên tai tại 48 bang và thủ đô Washington của Mỹ đã lên tới 688 người, gấp hơn hai lần so với con số 262 người của năm 2020. 

Báo cáo nêu rõ trong năm qua, các hoạt động của con người đã khiến cho khí hậu biến đổi bất thường, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trên toàn cầu. Riêng tại Mỹ đã xảy ra 20 thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại cho quốc gia từ 1 tỷ USD trở lên.

Những thảm họa này bao gồm 4 cơn bão, 3 cơn lốc xoáy, 2 trận lũ, một đợt lạnh, các vụ cháy rừng ở phía Tây nước Mỹ, hạn hán và các đợt nắng nóng.

 

Cũng theo NOAA, năm 2021 là năm nóng thứ 4 trong 127 năm nóng nhất ở Mỹ với nhiệt độ trung bình là 12,5 độ C ở vùng tiếp giáp nước Mỹ, trong đó tháng 12/2021 được ghi nhận có khí hậu ấm nhất, cao hơn mức nhiệt độ trung bình khoảng hơn 1,5 độ C. Ngoài ra, nhiệt độ trung bình trong năm ngoái cũng cao hơn khoảng 0,6 độ C so với nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20.

Vẫn theo cơ quan trên, năm 2021 được ghi nhận là năm có khí hậu ấm áp đứng thứ hai ở các bang Maine và New Hampshire phía Đông Bắc nước Mỹ và năm ấm áp thứ 5 tại hơn 19 bang khác ở nước này, tuy nhiên riêng tại bang Alaska của Mỹ, nhiệt độ trung bình hằng năm trong năm 2021 lại giảm 0,4 độ C và đây năm lạnh nhất tại bang này kể từ năm 2012./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục