BNEWS Công ty tái bảo hiểm Swiss Re ngày 15/12 cho biết bão Ida và Uri ở Mỹ, cũng như lũ lụt ở châu Âu, đã làm cho năm 2021 trở thành năm tốn kém thứ tư về mức trả bảo hiểm thiên tai kể từ năm 1970.
Trước khi các cơn lốc xoáy mới đây vừa gây thiệt hại cho nước Mỹ, năm 2021 đã nằm trong danh sách là năm được đặc biệt ghi nhận bởi thiên tai.
Công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho biết, kể từ đầu năm đến nay, những sự kiện này đã gây ra thiệt hại khoảng 250 tỷ USD, tăng 24% so với năm ngoái. Hóa đơn tiền bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm lên tới 105 tỷ USD (tăng 17% trong một năm).
Đối với ngành này, năm 2021 trở thành là năm đắt giá thứ tư về mức độ bảo hiểm thiên tai kể từ năm 1970 trở lại đây. Với sức tàn phá của các trận siêu bão Harvey, Irma và Maria, năm 2017 vẫn là năm đắt nhất trong vòng nửa thế kỷ qua.
Biến đổi khí hậu
Các đánh giá tổng hợp năm 2021 mà ngành bảo hiểm công bố chỉ liên quan đến thiệt hại tài sản và không bao gồm hậu quả gây ra bởi dịch COVID-19.Số liệu sẽ vẫn phải được cập nhật vì chưa tính thiên tai xảy ra vào tháng 12 này, đặc biệt là hậu quả của các cơn lốc xoáy ở Mỹ vừa qua. Chi phí cho chúng chưa được Swiss Re đánh giá, nhưng dự kiến là sẽ cao.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings ước tính số tiền phải thanh toán của các công ty bảo hiểm cho các thảm họa này có thể lên đến 5 tỷ USD, trong khi chuyên gia mô hình thảm họa Karen Clark & Company dự kiến khoảng 3 tỷ USD tổn thất được bảo hiểm.
Trong mọi trường hợp, tổn thất được bảo hiểm do thiên tai gây ra trong năm 2021 vẫn cao hơn mức trung bình được ghi nhận trước đó trong hơn mười năm, Swiss Re nhấn mạnh.Biến đổi khí hậu thường được lấy để giải thích cho sự gia tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các thiên tai mà trong lịch sử là khá nhiều nhưng tương đối rẻ: như cháy rừng, lũ lụt, v.v.
Trong năm 2021, những sự kiện mà các chuyên gia gọi là "rủi ro thứ cấp" này giải thích cho hơn một nửa hóa đơn phải thanh toán cho thiên tai trong lĩnh vực bảo hiểm.
Ida và Uri, những thảm họa đắt giá nhất
Hai thảm họa gây tàn phá nhất đã diễn ra tại Mỹ. Đó là cơn bão Ida, gây ra lũ lụt ở Thành phố New York và gây thiệt hại 30 tỷ đến 32 tỷ USD đối với tài sản được bảo hiểm.
Cơn bão mùa đông Uri, gây ra tuyết rơi dày đặc và tàn phá lưới điện của Texas, khiến ngành công nghiệp này thiệt hại 15 tỷ USD.
Mặc dù rất ấn tượng, nhưng các vụ cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ vào năm 2021 gây thiệt hại ít hơn so với năm 2017, 2018 và 2020 vì chúng ảnh hưởng đến các khu vực ít dân cư hơn.
Châu Âu cũng không phải là ngoại lệ. Các trận lũ lụt tấn công Đức, Bỉ và các nước láng giềng vào mùa hè năm nay đã gây ra thiệt hại cho tài sản được bảo hiểm trị giá 13 tỷ USD.Tuy nhiên con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 40 tỷ USD tổng thiệt hại được ghi nhận. Những trận lũ lụt này là thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất đối với khu vực châu Âu kể từ năm 1970 và là trận lũ lụt có sức tàn phá lớn thứ hai trên thế giới, sau trận lũ lụt mà Thái Lan phải hứng chịu vào năm 2011.
Jérôme Jean Haegeli, nhà kinh tế trưởng của Swiss Re, nhấn mạnh: “Tác động của những thảm họa thiên nhiên mà chúng ta đã trải qua trong năm nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải đầu tư đáng kể vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng quan trọng để chống chọi với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt”. Cũng theo thống kê, năm 2021, thảm họa do con người gây ra ước tính khoảng 7 tỷ USD đối với tổn thất được bảo hiểm và 9 tỷ USD cho tổn thất chung./.Tin liên quan
Indonesia: Bảo hiểm nhân thọ đảo ngược mức sụt giảm doanh thu
Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Indonesia (AAJI) quy tụ 58 công ty thành viên cho biết doanh thu của ngành trong giai đoạn từ tháng 1-9/2021 đã tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.
-
Tài chínhBộ Tài chính thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030
Bộ Tài chính đặt mục tiêu thi đua quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.











