BNEWS Nhà sản xuất ô tô General Motors (GM) của Mỹ đề xuất đầu tư 2,8 tỷ USD vào chi nhánh đang làm ăn thua lỗ của GM ở Hàn Quốc trong vòng 10 năm tới và kêu gọi Seoul cấp vốn cho kế hoạch đầu tư này.
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nhà sản xuất ô tô General Motors (GM) của Mỹ đề xuất đầu tư 2,8 tỷ USD vào chi nhánh đang làm ăn thua lỗ của GM ở Hàn Quốc trong vòng 10 năm tới và kêu gọi Seoul cấp vốn cho kế hoạch đầu tư trên.
Cuối tuần qua, GM thông báo sẽ đóng cửa nhà máy tại Gunsan, phía Tây Nam Seoul và cân nhắc về “số phận” của ba nhà máy còn lại của hãng tại “xứ sở kim chi”. Theo quan chức Hàn Quốc, GM đề nghị Seoul bơm tiền vào GM Korea thông qua Ngân hàng Đầu tư Hàn Quốc (KDB, ngân hàng quốc doanh), vốn sở hữa 17% cổ phần của GM Korea. Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Thương mại Paik Un-gyu cho biết Seoul yêu cầu trước tiên cần kiểm toán các hoạt động “không rõ ràng” của GM tại nước này, vốn đang sử dụng khoảng 16.000 lao động.Theo ông, hệ thống “không rõ ràng” của GM Hàn Quốc liên quan đến chi phí hàng hóa cao, các khoản thanh toán lãi suất và các biện pháp hỗ trợ tài chính không công bằng đối với trụ sở chính của GM.
Bộ trưởng Paik cho biết thêm rằng trước khi Seoul cam kết về nguồn vốn, Chính phủ Hàn Quốc cần sự đảm bảo của GM về một cam kết dài hạn của nhà sản xuất này. Trong giai đoạn 2014-2016, GM Korea lỗ ròng 1.900 tỷ won. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) cho biết các chi phí gia tăng đã trở thành mối lo ngại ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ô tô hoạt động kinh doanh ở Hàn Quốc.KAMA cho biết Hàn Quốc là nước sản xuất ô tô lớn thứ sáu thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ. Tính trong cả năm 2017, sản lượng toàn ngành ô tô Hàn Quốc giảm 2,7% so với năm 2016 xuống còn 4,11 triệu chiếc.
Năm 2017, tổng doanh số bán của GM Korea đã giảm 12% so với năm 2016 xuống còn 524.547 xe. Công ty này đã không cho ra mắt thêm bất kỳ một mẫu xe mới nào kể từ khi “trình làng” mẫu xe cỡ nhỏ Cruze hồi đầu năm ngoái./.Xem thêm:
>>>Chevrolet Việt Nam đạt doanh số bán xe cao nhất trong lịch sử
>>>GM quyết tâm biến điều không thể thành có thể
Tin liên quan
Vấn đề ô tô vẫn là rào cản khó khăn nhất của NAFTA
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland lưu ý ngành ô tô vẫn là rào cản khó khăn nhất của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐộng đất rung chuyển khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ
Chiều 24/9 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển các thành phố ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia trong 2 năm tới
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2026 lên 4,9% và năm 2027 lên 4,7% nhờ những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu công nghệ của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.










