Giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020

07:59' - 22/05/2020
BNEWS Giá dầu Brent phiên 21/5 có lúc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Kết quả này có được nhờ dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ giảm, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh cắt giảm sản lượng dầu và nhu cầu với "vàng đen" phục hồi khi chính phủ các nước nới lỏng hạn chế đi lại do dịch COVID-19.

Một trạm bơm dầu ở Luling, bang Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Khép phiên này, giá dầu Brent tăng 1% lên 36,09 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,28% lên 33,92 USD/thùng.
Trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng dôi dư nguồn cung đang giảm bớt, dự trữ dầu Mỹ giảm 5 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược dự báo tăng giới phân tích đưa ra trước đó.
Cùng lúc đó cũng có dấu hiệu cho thấy hoạt động sử dụng nhiên liệu phục hồi trong lĩnh vực hàng không. Các hãng hàng không hàng đầu của Mỹ và Air Canada (Canada) cách đây ít ngày báo cáo tốc độ hành khách hủy vé đã chậm lại và hoạt động đặt vé trong một số chặng bay được cải thiện dù cho nhu cầu đi bay nói chung vẫn yếu.
OPEC, Nga và các đồng minh khác, còn gọi là OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày kể từ ngày 1/5. Tính từ đầu tháng đến nay, OPEC+ đã giảm xuất khẩu dầu khoảng 6 triệu thùng/ngày, cho thấy mức độ tuân thủ thỏa thuận cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục