BNEWS Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 11/12, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, theo chân đà tăng mạnh của giá dầu thế giới từ phiên trước.
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 11/12, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, theo chân đà tăng mạnh của giá dầu thế giới từ phiên trước, chứng kiến giá dầu Brent Biển Bắc lần đầu tiên chạm ngưỡng 50 USD/thùng kể từ tháng 3/2020.
Các chương trình phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 dấy lên hy vọng rằng nhu cầu nhiên liệu sẽ phục hồi trong năm tới, qua đó hỗ trợ đà đi lên của giá dầu. Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, giá dầu Brent tăng 30 xu Mỹ (0,6%), lên 50,55 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) cũng tiến 31 xu Mỹ (0,7%), lên 47,09 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều tăng gần 3% trong phiên giao dịch trước đó. Với kết quả này, giá dầu hướng tới tuần tăng thứ sáu liên tiếp, giữa bối cảnh tiến triển đầy hứa hẹn của các chương trình thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19 đã đẩy lùi không khí ảm đạm do sự gia tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19. Anh đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 trong tuần này và Mỹ có thể bắt đầu tiêm chủng sớm nhất là vào cuối tuần tới, trong khi Canada ngày 9/12 đã phê duyệt loại vắc-xin do Pfizer Inc (Mỹ) cùng đối tác BioNTech SE (Đức) cùng phát triển và dự kiến những mũi tiêm đầu tiên sẽ được thực hiện từ tuần tới. Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, cho biết, giá dầu thô đang tăng trước dự đoán về khả năng Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận vắc xin của Pfizer, giữa bối cảnh sự phục hồi kinh tế của châu Á đang khiến nhu cầu dầu của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc và Ấn Độ tăng cao hơn. Tuy vậy, sự tăng vọt lượng dự trữ dầu thô chiến lược của Mỹ trong tuần trước vẫn như một lời nhắc nhở rằng nguồn cung dầu toàn cầu vẫn còn dồi dào, cho dù xuất hiện một vài dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu của châu Á đang tăng mạnh, khi nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ấn Độ cho biết họ đã hoạt động với 100% công suất của tất cả chín tổ máy lần đầu tiên kể từ đầu năm nay./. Minh Trang (Theo Reuters)Tin liên quan
Dầu Brent lần đầu tiên vượt mốc 50 USD/thùng kể từ tháng 3/2020
Giới đầu tư cũng đã "phớt lờ" báo cáo hàng tuần của Mỹ về lượng dầu dự trữ của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGia tăng giá trị, mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê
Giá cà phê giảm làm thu hẹp kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng tăng. Để giữ đà tăng trưởng, cà phê Việt Nam cần chuyển mạnh sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng giá trị gia tăng.
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ
Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco
Sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco.
-
Hàng hoáTừ "được mùa, mất giá" đến chủ động đầu ra cho hạt gạo
Việc liên kết từ đầu vào đến đầu ra không chỉ giúp giảm áp lực vốn, mà còn hạn chế rủi ro về giá, tạo điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao.
-
Hàng hoáQuyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp.
-
Hàng hoáNhiều nước OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 11
Ngày 4/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
-
Hàng hoáCampuchia xuất khẩu hơn 200.000 tấn gạo sang Philippines
Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất khẩu 122.102 tấn gạo sang Philippines trong tám tháng đầu năm 2026, và tổng sản lượng xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 209.000 tấn.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo đạt trên 3,1 tỷ USD, thị trường phân hóa
Xuất khẩu gạo Việt Nam 9 tháng giảm 10,9% về giá trị, trong bối cảnh nhu cầu quốc tế yếu và giá xuất khẩu giảm, song vẫn ghi nhận những điểm sáng khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Iraq tăng mạnh.











