Giá dầu châu Á đi lên trong phiên chiều 8/6

17:17' - 08/06/2020
BNEWS Giá dầu châu Á tăng trong phiên 8/6, sau khi các nước sản xuất dầu chủ chốt nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng, và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng đạt "đỉnh" trong tháng 5/2020.
Vào lúc 13 giờ 28 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,2% lên 42,81 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,8% lên 39,87 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu này đều tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 6/3 lần lượt là 43,41 USD/thùng và 40,44 USD/thùng vào lúc đầu phiên.

Giá dầu Brent đã tăng gần gấp đôi kể từ thời điểm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, hồi tháng 4/2020 nhất trí cắt giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5-6/2020 nhằm vực dậy giá “vàng đen” vốn đã lao dốc do khủng hoảng COVID-19. Ngày 6/6, OPEC+ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đến cuối tháng 7/2020.

Chuyên gia kinh tế Howie Lee, thuộc ngân hàng Singapore OCBC, cho biết việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến cuối tháng Bảy được cho là sẽ khiến nguồn cung thiếu hụt vào tháng 10/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục